Cô bé 5 tuổi bị ung thư truyền thông điệp trên Youtube

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Đoạn video clip trên Youtube dài 2 phút của Hannah, một bệnh nhi ung thư vừa trải qua 6 tháng hóa trị và xạ trị, gây xúc động với những thông điệp về nghị lực sống.

Cô bé 5 tuổi bị ung thư truyền thông điệp trên Youtube 1
Bé Hannah - Ảnh chụp lại từ màn hình

Trong đoạn clip ngắn do chính bố của Hannah là ôngJoshua Higgins đưa lên Youtube, Hannah đã nói về quá trình được chữa bệnh của em bằng các thuật ngữ y khoa mà côđược biết trong thời gian điều trị ung thư.

Hannah truyền tải thông điệp về nghị lực sống bằng giọng nói và phong cách rất dễ thương: “Nếu bạn bị ung thư, đừng lo lắng. Vì tôi đã dũng cảm và bạn cũng có thể như vậy”.

Được chẩn đoán bị ung thư thận hồi tháng 2, Hannah đã được điều trị hóa chất và tia xạ tại Bệnh viện nhi Rady ở San Diego. Em đã phải cắt bỏ thận trái và một phần thận phải.

Dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng Hannah bình tĩnh và dũng cảm vượt qua các giai đoạn điều trị. Em gây ấn tượng với các bác sĩ vì sự chịu đựng rất mạnh mẽ.

Theo lời bố em, “con bé hiểu rõ mọi việc đang xảy ra và biết cần phải làm gì để giải quyết tình trạng”.

Video clip dài 2 phút của bé Hannah, một bệnh nhân ung thư thận vừa trải qua 6 tháng hóa trị và xạ trị

Không những thế, Hannah còn đề nghị bố mẹ vận động gây quỹ, giúp các bệnh nhân nhi ung thư khác có tinh thần vượt qua số phận.

Hannah có ý tưởng muốn các bạn nhỏ mắc bệnh như mình hiểu rõ họ sẽ như thế nào khi đương đầu với ung thư, đồng thời để các bạn thấy được “em đã dũng cảm như thế nào”.

Hồi tháng 8, sau khi kết thúc đợt điều trị hóa chất, cùng với một chuyên gia ung thư của bệnh viện nhi Randy, Hannah có buổi trình bày tại lớp mẫu giáo của em về quá trình đương đầu với bệnh tật.

Cô bé thậm chí đã không ngần ngại vạch áo cho các bạn thấy những vết sẹo còn lại trên cơ thể sau phẫu thuật, sẵn sàng giải đáp với mọi người, kể cả các bạn cùng lứa lẫn người lớn những câu hỏi liên quan tới ung thư.

Hannah khoe với mọi người giờ đây em không còn phải điều trị hóa chất và hiện không còn dấu hiệu nào của bệnh nữa.

Trang web gây quỹ ủng hộ trẻ em ung thư do gia đình Hannah lập ra cho biết Hannah sẽ kết thúc đợt điều trị vào mùa thu này. Nhân sự kiện này, trang web sẽ tổ chức một cuộc đi bộ thường niên lần thứ 8 của bệnh viện nhi Rady vì các bệnh nhân ung thư.

“Chúng tôi tự hào về cháu và rất nóng lòng muốn thấy “chiến binh chống ung thư” mạnh mẽ của chúng tôi sẽ đi bộ trong cuộc hành trình tuyên truyền đẩy lùi bệnh ung thư”, gia đình Hannah chia sẻ.

Hannah sẽ còn phải trải qua vài năm chụp MRI để có thể khẳng định hoàn toàn khỏi bệnh. Cô bé chia sẻ mơ ước sẽ nối nghiệp cha trong lĩnh vực y khoa.

Dù cô bé chọn học khoa nào thì chắc chắn các bệnh nhân của Hannah cũng sẽ được truyền cảm hứng và nghị lực từ chính những gì em trải qua.
Chia sẻ