Chồng đã ngoại tình còn đâm chết vợ vì... ghen tuông

Theo Một Thế Giới,
Chia sẻ

Có vợ hai con nhưng Lâm vẫn ngang nhiên cùng nhân tình chung sống như vợ chồng. Đến khi vợ đòi ly hôn vì tìm được bến hạnh phúc mới, Lâm ghen tuông, đâm nhiều nhát dao đoạt mạng sống của vợ.

Ngày 30.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Lâm (sinh năm 1963, ngụ quận 9) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Chồng đã ngoại tình còn đâm chết vợ vì... ghen tuông 1
  

Tuy không đăng ký kết hôn nhưng Nguyễn Hoàng Lâm vẫn chung sống với bà Nguyễn Thị Thủy và sinh được hai người con chung. Đến năm 1994, Lâm gặp bà Nguyễn Thị L. và có thêm 1 người con. Không chịu được cảnh chồng sống chung chạ, bà Thuỷ dọn ra ngoài ở riêng. Mặc dù sống chung với vợ lẽ nhưng Lâm vẫn thường xuyên qua nhà bà Thuỷ.

Có vợ lẽ, con riêng nhưng khi bà Thuỷ có tình cảm với người đàn ông khác thì Lâm lồng lộn ghen tuông. Mặc dù không có hôn thú nhưng vì không muốn chồng cũ ngăn cản chuyện tình cảm, bà Thuỷ gửi đơn ly hôn ra toà.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23.8.2012, sau khi đi nhậu, Lâm đến nhà bà Thuỷ nói chuyện. Khi bà Thuỷ biết toà đã thụ ký đơn ly hôn, Lâm nổi giận chụp con dao để trên kệ chén đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực vợ khiến bà này tử vong tại chỗ. Sau khi đâm vợ, Lâm để nguyên con dao trên ngực bà Thuỷ rồi đi thẳng đến công an tự thú.

Chia sẻ