Cẩn thận mua phải kem Tràng Tiền "rởm"

,
Chia sẻ

Người dân rất ưa chuộng và đã quá quen thuộc với nhãn hiệu kem Tràng Tiền. Song trên thị trường hiện nay lại đang tràn lan hàng trăm đại lí, cửa hàng nhỏ lẻ đề biển hiệu kem Tràng Tiền nhưng lại là kem nhái.

Được thành lập từ năm 1958, đến nay kem Tràng Tiền đã trở thành thương hiệu và là một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng Hà Nội. Du khách thập phương về Thủ đô, ai cũng muốn thưởng thức hương vị kem Tràng Tiền. Tuy nhiên qua khảo sát của PV Dân trí, ngay cả người Hà Nội cũng bị lừa chứ chưa nói đến du khách.

Có mặt tại một cửa hàng treo biển kem Tràng Tiền ở khu đô thị Đền Lừ (quận Hoàng Mai), chúng tôi được chứng kiến hàng trăm que kem “đội mác” Tràng Tiền nhưng hương vị của loại kem này lại nồng nặc mùi dầu, phẩm màu.

 
Kem "nhái" kem Tràng Tiền.

Ông Lê Kim Thắng, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tràng Tiền thừa nhận, có vấn nạn kem rởm mượn bóng thương hiệu nổi tiếng này. Ông Thắng cho biết thêm, ngoài trụ sở chính tại 35 Tràng Tiền, hiện công ty có khoảng 60 đại lí ủy quyền khác tại các quận huyện nội thành Hà Nội.

Để khỏi bị nhầm lẫn giữa các đại lí chính thức của công ty, chúng tôi đã mời ông Thắng xuống tận các cửa hàng mà chúng tôi đã tác nghiệp, tại đây ông Thắng thừa nhận đây là những cửa hàng giả mạo nhãn hiệu kem Tràng Tiền.

Tại một cửa hàng kem khác ở khu đô thị Đền Lừ, ông Thắng xác nhận đây là đại lí của công ty, nhưng khi ông mở thùng kem ra thì toàn là kem Tràng Tiền rởm.

Ông Thắng cho biết, hai tháng rồi chúng tôi theo dõi cửa hàng này nhưng không thấy đến công ty lấy kem về bán, giờ có bằng chứng đầy đủ về việc bán kem rởm, chúng tôi sẽ xử lí rút giấy phép, hủy hợp đồng theo đúng cam kết giữa hai bên.

 
Đại lý thật nhưng lại bán hàng rởm.

Chúng tôi cùng ông Thắng “dạo” một vòng Hà Nội thì phát hiện ra có tới hàng trăm cửa hàng đề biển kem Tràng Tiền nhưng ông Thắng khẳng định: “Tất cả các cửa hàng này đều là giả mạo”.

Theo ông Thắng, hiện thương hiệu kem Tràng Tiền bị làm rởm không chỉ có ở Hà Nội mà hầu khắp các tỉnh phía Bắc người dân đều đang bị ăn phải kem Tràng Tiền rởm.

Thay mặt Công ty cổ phần Tràng Tiền, ông Thắng gửi tới tất cả các khách hàng lời xin lỗi và hứa sẽ đề nghị các cơ quan chức năng xử lí nghiêm các đại lí, các cửa hàng nhỏ lẻ đang mượn danh kem Tràng Tiền để bán kem rởm.

Theo Hồng Ngân
Dân trí
Chia sẻ