Bố nhốt 2 con gái làm nô lệ tình dục suốt 41 năm

Theo Dân Trí, Reuters,
Chia sẻ

Một người đàn ông Áo đã nhốt 2 con gái bị bệnh tâm thần làm nô lệ tình dục suốt 41 năm, tương tự với vụ án ông bố loạn luân khét tiếng thế giới Josef Fritzl.

Cảnh sát cho hay người đàn ông này đã 85 tuổi, được giấu tên, nhiều lần hãm hiếp 2 con gái trong khoảng thời gian từ 1970 đến tháng 5/2011. Các nạn nhân năm nay đã 53 và 45 tuổi.
 
Hai người phụ nữ này đã thoát khỏi ông bố khi ông này không thể dậy nổi do bị cô con gái lớn đẩy ngã xuống đất lúc đang cố gắng hãm hiếp cô, theo báo chí Áo đưa tin. Vụ trốn thoát được tin là đã xảy ra vài tuần trước, nhưng 2 phụ nữ không nói với bất kỳ ai về vụ việc cho tới tận gần đây.
 

Ngồi nhà của ông bố 85 tuổi đã bắt các con làm nô lệ tình dục trong 41 năm.
 
Những tiết lộ của họ đã gây liên tưởng tới vụ ông bố loạn luân khét tiếng thế giới Josef Fritzl, cũng người Áo, cách đây vài năm. Fritzl đã nhốt trong con gái trong một căn hầm suốt 24 năm, hãm hiếp và có 7 người con với cô.
 
 
Còn ông bố loạn luân 85 tuổi trong vụ việc mới nhất sống tại thị trấn Braunau, miền bắc nước Áo, gần biên giới với Đức. Theo thông tin từ phía cảnh sát, ông này đã nhốt 2 con gái vào một chuồng gà nhỏ, trong đó có một chiếc ghế dài bằng gỗ được dùng làm giường.

Một tuyên bố của cảnh sát khẳng định ông ta đã nhiều lần dùng vũ khí đe doạ 2 con gái rằng có thể giết họ nếu họ tố cáo sự việc. Người đàn ông đã cấm 2 con gái có bất kỳ liên lạc nào với xã hội bên ngoài.

Cảnh sát cho biết tạm thời chưa bắt giữ người đàn ông này vì lý do sức khỏe và nhận thấy khả năng nghi phạm không có con đường nào để bỏ trốn.

Chia sẻ