Bộ Công thương: Sẽ không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá

Theo VTV,
Chia sẻ

Đánh giá hoạt động của Tổ Điều hành thị trường trong nước, Bộ Công thương cho biết, các phương án bình ổn giá cả thị trường Tết năm nay đã được chuẩn bị kỹ nên sẽ không có tình trạng giá tăng cao và thiếu hàng.

Bộ Công thương: Sẽ không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá 1

Ảnh: VTC

2012 được đánh giá là năm có nhiều biến động về thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Tổng cầu thấp và chưa khi nào niềm tin vào thị trường của nhà sản xuất, người tiêu dùng lại thấp như thời gian vừa qua, hoạt động điều hành thị trường trong nước cũng đã đạt được những kết quả nhất định trong việc cân đối cung cầu thị trường, bình ổn giá sản xuất nông nghiệp đầu vào, giảm bớt hàng tồn kho… góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Về thị trường hàng hóa Tết sắp tới, Bộ Công thương cho biết, đến nay đã có 53/63 địa phương có báo cáo về kế hoạch chuẩn bị tết, đặc biệt có nhiều địa phương triển khai các chương trình dự trữ hàng bình ổn thị trường với số vốn được hỗ trợ khoảng 1.340 tỷ đồng. 

Nhiều doanh nghiệp chủ động tăng hàng dự trữ từ 10-15% so với năm trước. Những biện pháp này sẽ góp phần bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.Theo ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công thương: “Đến nay, gần như tất cả các địa phương đều đã có kế hoạch chuẩn bị tết, trong đó gần một nửa các địa phương có chương trình bình ổn giá, nhất là những địa phương có lượng cầu lớn. Nhìn chung cung - cầu trên thị trường cơ bản được đáp ứng, giá cả sẽ không có tăng cao đột biến”.

Đại diện Vụ Thị trường trong nước cũng cho biết, những ngày cận tết, tại một số địa bàn và đối với một số mặt hàng thực phẩm có thể sẽ diễn ra hiện tượng khan hàng và giá cao, nhưng chỉ mang tính cục bộ chứ không phải tổng thể thị trường.

Chia sẻ