80 bệnh nhân bị truyền nhầm máu nhiễm HIV

,
Chia sẻ

Có ít nhất 80 bệnh nhân tại thành phố Daye, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị nhiễm HIV do được truyền máu có virus này. Số máu được bệnh viện mua lại từ người dân tại địa phương.

Các bệnh nhân trên thuộc bệnh viện số 2 của tỉnh Hồ Bắc, được truyền máu trong hai năm 1996, 1997.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một bệnh nhân được truyền máu phát hiện mình dương tính với HIV hồi tháng 9/2009, và đòi bệnh viện bồi thường. Bệnh viện đã đề nghị bồi thường 14.600 USD và hứa chi trả chi phí điều trị cho người đàn ông này.

Một số người trong tổng số 80 bệnh nhân trên đã truyền virus HIV sang vợ con, khiến số nhiễm hiện vào khoảng 100 người. Tuy nhiên, phó giám đốc bệnh viện nói: “Chúng tôi chưa xác định được có bao nhiêu bệnh nhân bị nhiễm virus HIV trong vụ việc này”.

Báo Vũ Hán sáng 21/1 cho biết, nhiều người ở thành phố Hồ Bắc vẫn tiếp tục bán máu sau khi đã nhiễm bệnh. Các bác sĩ tại bệnh viện khi truyền máu cho bệnh nhân không biết máu nhiễm HIV.

Năm 2004, Trung Quốc đã thông qua đạo luật cấm mua và bán máu do lo sợ phải đối mặt với đại dịch HIV. Hồi tháng 4/2005, cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 15 người trong vụ scandal bán máu bất hợp pháp, làm lây nhiễm HIV/AIDS cho nhiều người khác. Những người này có liên quan đến 106 trường hợp truyền máu không an toàn.

Theo Khoa Học & Đời Sống

Chia sẻ