6 tuổi vẫn bú mẹ

,
Chia sẻ

Robyn Paul, chồng cô và 3 đứa trẻ nhà họ trông giống như bao gia đình Mỹ truyền thống khác, cho đến khi bạn phát hiện ra Tiernan, cậu bé ở lớp cuối mẫu giáo, vẫn còn bú mẹ.

Rất nhiều người sốc trước quan điểm cho một đứa trẻ gần 6 tuổi bú mẹ, nhưng Paul vẫn khẳng định những gì mình làm là tốt nhất cho con. Paul cũng cho biết chị tin chắc có nhiều bà mẹ cũng đang làm như mình, chỉ có điều họ giấu mà thôi, vì sợ bị mọi người gièm pha.

Chị Paul cho cậu bé Tiernan gần 6 tuổi bú. Ảnh:ABC.

Chị thường cho Tiernan bú ở nhà mỗi khi cậu bé muốn thoải mái. Mặc dù ngày càng có nhiều cách để lũ trẻ giải trí, song Paul vẫn thích con mình có được sự thoải mái từ đôi bầu vú mẹ.

Khi cần titi, Tiernan chỉ cần nói với mẹ "nummies", nghĩa là muốn bú. "Chúng tôi đã trò chuyện về mùi vị của sữa, và thằng bé bảo nó rất ngọt, giống như kem hương vani", Paul kể.

Tuổi cai sữa trung bình của trẻ trên khắp thế giới là 4, và không có nghiên cứu nào cho thấy điều đó là có hại. Tuy nhiên, nhà tâm lý trẻ em Will Braun cho biết ông không chắc chắn như vậy.

"Tôi nghĩ trẻ cần được học cách để xây dựng khả năng xoa dịu người khác, khả năng cân bằng những thất vọng. Khi một đứa trẻ được cho bú thường xuyên, điều đó có thể cản trở việc học hỏi cần có".

Các con lớn của Paul - Morgan, 12 tuổi và Siobhan, 9 tuổi - cũng đều được bú mẹ đến năm lên 6, và chúng dường như thăng bằng rất tốt và rất hạnh phúc. Chúng vẫn là những học sinh tốt, có nhiều bạn và rất hăm hở hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc trước đây khi còn được gắn bó với ti mẹ. Lũ trẻ cũng sẵn sàng chia sẻ với mẹ mọi thứ mà chúng biết.

Chồng Paul cũng tiết lộ điều này chẳng gây trở ngại gì cho quan hệ chăn gối của họ. Paul cho biết chị tin rằng đang làm điều tốt nhất cho con, và thằng bé sẽ dừng bú khi nào nó sẵn sàng.

T. An
Theo Vnexpress/ABC
Chia sẻ