Xử lý tình huống "mếu dở, khóc dở" trong ngày lễ

,

Trong các ngày nghỉ lễ, bên cạnh những niềm vui và điều thú vị, sẽ có không ít những tình huống khóc cũng không được, cười cũng không xong xảy ra với bạn. Xử lý thế nào đây?

Trả lời những câu hỏi mà bạn… không muốn trả lời

Vào những ngày lễ, bạn thường có cơ hội để gặp gỡ, tụ tập với mọi người trong gia đình và bạn bè. Đây cũng sẽ là dịp để họ hỏi thăm bạn thật nhiều và tất nhiên không ngoại trừ những câu hỏi khiến bạn bối rối. Chẳng hạn như, “Cháu sắp lấy chồng chưa?”, “Lương của cháu bây giờ bao nhiêu?”, “Hiện giờ cậu yêu ai rồi?”…

Những câu hỏi như trên là khá phổ biến, vì thế bạn có thể chuẩn bị trước câu trả lời. Không nhất thiết phải trả lời thẳng vào câu hỏi mà có thể là sự đáp lại một cách đại khái, không rõ ràng rồi sau đó nhanh chóng đặt một câu hỏi nào đó để lái câu chuyện sang hướng khác.

Có quá nhiều người để tặng quà

Danh sách những người bạn cần tặng quà vào ngày lễ quá dài trong khi túi tiền của bạn có thể bị cạn nếu bạn mua đủ cho từng ấy nhân vật, chẳng hạn như vợ chồng anh trai và các cháu, cô bạn thân và các con của cô ấy…

Hãy bỏ qua người lớn nếu bạn buộc phải làm thế nhưng đừng loại bỏ trẻ em ra khỏi danh sách. Nhìn thấy bọn trẻ thích thú mở món quà bạn đã chọn cho chúng rất thú vị.

Nếu bạn túng thiếu, hãy tìm mua thứ gì đó mà bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền khi mua với số lượng lớn hoặc mua món quà mà các cháu có thể dùng chung, chẳng hạn trò chơi nào đó mà hai chị em sinh đôi có thể chơi chung. Nếu bạn khéo tay hoặc có khả năng làm một thứ gì đó như đan len và có nhiều thời gian thì hãy tự tay làm quà để tặng, chẳng hạn đan áo len để làm quà. Một món quà tự làm và đẹp sẽ có ý nghĩa không kém đâu.

Mời một cặp vợ chồng đã ly dị đến dự bữa tiệc của bạn

Cô bạn thân của bạn từng cưới anh bạn thân của bạn và trước đây, họ vẫn cùng nhau đến dự tiệc tại nhà bạn nhưng giờ họ đã ly dị. Bạn nên làm gì?  Nếu bạn cảm thấy thoải mái thì cứ mời cả hai đến. Bạn không bắt buộc phải lựa chọn một trong hai người bọn họ.
 
Việc họ chia tay đó là vấn đề của họ chứ không phải của bạn. Nhưng khi mời, nhớ thông báo trước cho họ biết người kia cũng được mời để họ tự quyết định có nên đi hay không.

Say khướt tại bữa tiệc của công ty

Bạn đã quá chén tại bữa tiệc của công ty và rồi nôn thốc, nôn tháo cũng như không còn tỉnh táo đến nỗi phải có người đưa về nhà. Bạn không có những hành động gì đến mức quá ngớ ngẩn nhưng vẫn cảm thấy lo lắng khi đi làm vào ngày hôm sau.
 
Hãy bước vào phòng với nụ cười thân thiện, tự tin và tránh tỏ ra ngượng ngùng. Có khả năng sẽ có một vài người khác cũng bị say khướt như bạn tối qua. Đừng bước vào với lời xin lỗi hay biện minh gì cả bởi như thế bạn chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Được tặng món quà bạn đã có

Bạn mở món quà của cô bạn thân tặng mình và thấy đó là chiếc áo len giống y hết chiếc bạn đã được chị gái tặng hồi tháng trước. Một tình huống thật chẳng dễ chịu chút nào phải vậy không? Nhưng hãy mỉm cười trước điều đó. Đừng tỏ ra khó chịu bởi cô bạn ấy đâu có lỗi gì trong chuyện này chứ.
 
Ít ra thì cả bạn và cô bạn thân cũng như những người khác có mặt tại đó sẽ rút kinh nghiệm trong những lần tặng quà cho người khác sau này. Hơn nữa, nếu chưa muộn, bạn vẫn có thể cùng cô ấy ra cửa hàng để đổi chiếc áo khác mà.

Làm đổ đồ uống

Bạn được sếp mời đến nhà dự tiệc. Trong lúc thưởng thức đồ uống, bạn đã vô ý làm đổ rượu lên ghế sofa. Hãy tin rằng, bạn sẽ không phải là người duy nhất làm đổ rượu vào tối hôm đó.
 
Với trường hợp này, bạn nên bí mật dọn sạch cái mớ hỗn độn mình vừa gây ra thật nhanh chóng. Còn nếu thật sự cần sự giúp đỡ từ chủ nhà, hãy chân thành xin lỗi họ và rồi cùng họ lau dọn. Đừng đổ lỗi cho bọn trẻ đã làm điều đó khi mà chúng đã lên gác từ lâu. 

Thụy Vân
(Tổng hợp theo WM)

Chia sẻ