Rét đậm: Quần áo, chăn đệm tăng giá vẫn đắt hàng

,

Thời tiết rét đậm khiến doanh số bán hàng quần áo, chăn, đệm mùa đông tăng vọt. Các cửa hàng đều đã tung ra hết những mẫu mã mới nhất để thu hút khách.

Thời tiết rét đậm khiến doanh số bán hàng quần áo, chăn, đệm mùa đông tăng vọt. Các cửa hàng đều đã tung ra hết những mẫu mã mới nhất để thu hút khách. 
Tăng giá vẫn đắt hàng


Các cửa hàng đã tung hết mẫu mã mùa lạnh năm nay ra để cạnh tranh.


Những ngày này, trên các con phố chuyên bán quần áo như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Xuân Thuỷ, Hàng Đào… tấp nập người ra vào.

Chị Hường, nhân viên bán hàng trong shop Ninomart trên đường Xuân Thuỷ, cho hay trời trở lạnh đã đẩy doanh số bán hàng tăng mạnh. “Chỉ riêng trong hai ngày thứ 7, chủ nhật, doanh thu tăng đến gần 10 triệu đồng/ngày, mặt hàng bán nhiều nhất là áo khoác, áo len”, chị Hường tổng kết.

Cũng như vậy, tại shop Nhất Long số 184 đường Xuân Thuỷ, chị Mơ, nhân viên bán hàng, cho biết hai ngày qua là thời điểm bán đắt hàng nhất. Trong ngày chủ nhật vừa rồi, riêng mặt hàng áo rét, Nhất Long đã bán được hơn 60 chiếc áo khoác.

Đáng lưu ý, đợt lạnh này rơi vào thời điểm giữa mùa đông nên các cửa hàng đều tung ra hết mẫu mã mới nhất để cạnh tranh nhau. Chị Hường tiết lộ, nếu đầu mùa rét, cửa hàng vẫn còn bày bán hàng tồn năm trước thì đến lúc này đã phải tung ra hết những mẫu mã “hot” nhất để hút khách.

Theo quan sát, năm nay phái nữ chuộng nhất áo khoác lửng và áo choàng, xu hướng một là ngắn hẳn, hai là dài hẳn rất rõ rệt. Thang giá từ hơn 200.000 - 1.300.000đ/chiếc. Áo khoác nam loại giả da, nỉ, thô cũng rất đắt hàng, giá bán từ hơn 300.000 - 900.000đ/chiếc. Tuy nhiên, bán chạy nhất là loại áo phao nam dày dặn có giá hơn 400.000đ/chiếc.

Cũng như vậy, các shop Made in Viet Nam những ngày rét đậm lượng người đến mua tăng lên đáng kể. Chị Hương phụ trách bán hàng shop Made in VN trên phố Quán Thánh cho biết, kể từ đầu mùa rét tới giờ, đợt rét này là đông khách nhất.

“Nhiều người có tâm lý đợi hàng mới nên đến đợt lạnh này mới đi mua áo rét. Năm nay các mặt hàng áo rét đều tăng giá, ít thì 20.000-30.000đ, nhiều thì vài trăm nghìn đồng/sản phẩm”, chị Hương cho biết.

Là một người chuyên đánh hàng xách tay từ Thổ Nhĩ Kỳ về đổ buôn cho các shop “hàng độc”, chị Nghiêm Thị Điệp cho biết, xu hướng năm nay không nhập nhiều hàng như mọi năm, chỉ lấy hàng đủ bán đến qua noel và tết dương lịch.

Giải thích cụ thể hơn, chị Điệp cho rằng, một phần là do thời tiết đang có xu hướng nóng dần lên, nhưng phần khác do người tiêu dùng ngày càng sành sỏi hơn, bán hàng tồn, khách sẽ biết ngay.

Chị cũng thừa nhận, năm nay hàng đắt lên khá nhiều, hầu như mỗi sản phẩm đều tăng lên khoảng 20USD.

Như vậy, theo trào lưu nhập hàng của các tiểu thương, thị trường quần áo mùa đông trong những năm tới sẽ giảm thiểu lượng hàng tồn, tốc độ cập nhật mốt sẽ nhanh hơn.


Sang năm sẽ không còn hàng tồn, hàng lỗi mốt.

Đắt hàng và đắt đỏ không kém là hàng quần áo trẻ em. Các shop trên phố Sơn Tây, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ… luôn trong tình trạng khách hàng không còn chỗ để xe.

Chị Nguyễn Thu Hà sau khi mua được một chiếc quần bò tặng cháu cho biết: quần áo trẻ con còn đắt hơn cả quần áo người lớn. Đơn cử, một chiếc quần bò lót nỉ bên trong cho trẻ 5 tuổi giá tới hơn 200.000đ, một chiếc áo phao dày khoảng 230.000đ.

Chăn, đệm liên doanh bán chạy

Bên cạnh quần áo, hàng chăn, ga, đệm cũng đang rơi thời điểm bán hàng chạy nhất trong năm. Chị Hạnh, chủ cửa hàng đệm Dunlop Sinhgapore tại 59 Hàng Điếu cho biết đệm có nhiều loại nhưng nhà chị chủ yếu bán hàng liên doanh, hàng Việt Nam chỉ có đệm Kimdan.

Tuy nhiên, loại đệm này đắt, rẻ nhất cũng từ 1,7 triệu đồng đến gần chục triệu mỗi chiếc nên không phải lựa chọn phổ biến.

Theo khảo sát của chúng tôi, hàng bình dân có hãng Hanny, giá từ 1,3 -1,5 triệu đồng/chiếc, cao cấp hơn một chút có hãng Hanviko, giá từ 2 - 4 triệu đồng/chiếc, tuỳ vào độ dày mỏng. Chị Hạnh nhận xét, đệm của hãng Vikomatt bán chạy nhất trong mùa rét này do có có hai mặt, dùng cho mùa nóng và mùa lạnh, giá cả vừa phải. Đệm dày 15cm có giá là 3,7 triệu, đệm 20cm giá là 4,7 triệu đồng.

“Riêng hôm chủ nhật, tôi bán gần 20 chiếc Vikomatt”, chị Hạnh tiết lộ.


Ga, gối, đệm đang mùa bán chạy cao điểm.

Trong khi đó, chị Hoa, nhân viên bán hàng ở cửa hàng Chăn, ga, gối, đệm Sunny tại 71 Hàng Điếu, lại cho rằng năm nay đệm lò xo xơ dừa mới được chuộng nhất. Lý do là đệm xơ dừa xen hai lớp bông ép với hai lớp xơ dừa khắc phục được tình trạng ẹp bông, chạm tới lò xo như các đệm lò xo thông thường.

Chị Hoa cho biết, một chiếc đệm lò xo xơ dừa có giá tương đối vừa phải khoảng 3,5 triệu đồng/chiếc nên rất hút khách.

Đi kèm với đệm, các loại chăn, ga, gối cũng đang rất chạy hàng. Tại cửa hàng Monika 94 Hoà Mã, rất nhiều người vào tham khảo chọn mua. Sản phẩm khá đa dạng từ trần in, trần thêu, trần ghép đến phong cách Âu, Á…có giá từ  2- 3 triệu đồng/bộ (chưa bao gồm ruột gối, chăn).

Cao cấp hơn, khách hàng có thể mua chăn, ga, gối nhập khẩu. Tuy nhiên, giá cũng khá cao, chỉ tính riêng một chiếc chăn, loại ấm, dùng trong dịp đại hàn đã có 1.310.000đ/chiếc. Người mua cũng có thể mua riêng ruột chăn với giá 520.000đ/chiếc.

Tại đại lý chăn, ga,gối liên doanh Kore số 42 Hàng Điếu, chị Tươi, nhân viên bán hàng báo giá: một bộ chăn,ga, gối đắt nhất có giá 2.850.000đ bao gồm cả vỏ và ruột chăn, gối. Trong khi đó chất liệu kém hơn chỉ có giá 1.630.000đ/bộ.

Người mua cũng có thể tách ra mua lẻ, ruột chăn từ hơn 300.000 - 400.000đ, vỏ chăn có giá từ 365.000 - 600.000đ. Riêng ga trải giường có giá từ hơn 500.000 - 900.000đ, tuỳ từng loại vải. Hầu hết các mức giá trên đều đã bao gồm cả phí vận chuyển đến tận nhà.

Mùa đông năm nay dù có khả năng không lạnh bằng mọi năm nhưng mỗi đợt rét thế này, chăn, ga, đệm bán đều bán rất tốt. Tuy giá cả có đắt hơn so với năm ngoái nhưng đó cũng là tình hình chung của thị trường.

Người tiêu dùng cần lưu ý, trừ một số đại lý của những hãng có tên tuổi như: Kimdan, Everron, Sông Hồng… có giá bán được niêm yết, còn lại hầu như các cửa hàng đều nói thách giá. Vì vậy, để không bị “hớ”, người tiêu dùng nên tham khảo giá tại một vài cửa hàng trước khi quyết định mua.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ