Mấy ngày qua, thời tiết lạnh về sáng và tối, nóng vào buổi trưa, độ ẩm cao (trời nồm) đã khiến số người già và trẻ nhỏ đổ bệnh tăng vọt.
TS Đỗ Thị Khánh Hỷ, Phó Viện trưởng Viện Lão khoa Quốc gia cho biết, mỗi ngày Viện phải đón nhận từ 80-100 bệnh nhân, cao gấp 4 lần so với ngày thường. Các bệnh chủ yếu vẫn là thấp khớp, tim mạch, ho, hen suyễn, đau đầu và những căn bệnh mạn tính kinh niên của người cao tuổi…
|
Đông y cho rằng có 6 thứ khí nếu vượt quá sức chịu đựng của con người sẽ gây bệnh tật: Phong (gió), hàn (lạnh), thử (nắng), thấp (hơi ẩm), táo (khô), hỏa (nóng). |
Với trẻ em, bệnh do trời nồm vẫn là các bệnh viêm đường hô hấp và cúm. TS Lê Thanh Hải, Phó giám đốc BV Nhi TW cho biết, khoa Khám bệnh của BV đang bị quá tải vì phải tiếp nhận từ 1000-1200 trẻ/ngày. Các bé đến từ các tỉnh, thành miền Bắc.
BS đông y Vũ Quốc Trung giải thích: Nồm là lúc không khí quá ẩm. Mà các bệnh như thấp khớp thường do thời tiết nóng và ẩm gây nên. Để tránh bị bệnh những lúc trời nồm, người già và trẻ em cần tránh tiếp xúc với nắng nóng, độ ẩm (như không tắm quá lâu, không đi chân đất, không mặc quần áo ẩm ướt chưa khô…). Với trẻ em, cần chú ý lau mồ hôi và thay quần áo thường xuyên cho trẻ.
Theo Hiền Lê
VTCNews