Nghiên cứu trên cũng cho thấy, những người trừng phạt thân thể trẻ em nhiều nhất
|
Giao tiếp tạo kỹ năng cho trẻ. Ảnh: Nguyệt Ánh |
là mẹ và cô giáo. Về vấn đề này, ông Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho hay, hầu hết cha mẹ coi đánh chửi là một cách giáo dục con cái. Họ không hề biết việc trừng phạt thân thể, tinh thần trẻ em là phạm luật nên ngày càng lạm dụng.
Điều đáng buồn hơn, một số giáo viên, nhất là ở nông thôn cũng bị ảnh hưởng nặng nề cách giáo dục này, coi dùng bạo lực và mắng chửi là hình thức hữu hiệu giáo dục học sinh. Hàng loạt vụ bạo hành trong giáo dục đã xảy ra và trẻ em là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cháu Trương Văn Bình bị cô giáo Nguyễn Thanh Nhàn (thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng, cấm uống nước trong lớp vì nghĩ bố cháu chưa đóng tiền dịch vụ uống nước. Em Trần Ngọc Thịnh (Kon Tum) bị cô giáo Nguyễn Thị Hương tát má do em mang dép lê vào lớp.
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân thì sử dụng roi vọt với trẻ em đã thể hiện sự thiếu hiểu biết trong cách giáo dục trẻ của các bậc phụ huynh, thậm chí cả các giáo viên và người chăm sóc trẻ. Bên cạnh đó, luật về giáo dục trẻ em thực sự vẫn chưa đến được với mọi người nên nhiều phụ huynh, thậm chí ngay những người làm công tác bảo vệ trẻ em không biết nhiều về luật, hoặc có biết nhưng hời hợt. "Dùng roi vọt để dạy con sẽ không có kết quả tốt, các em sẽ bị ảnh hưởng nặng nề tới hành vi và tâm lý. Chúng sẽ luôn có mặc cảm bị ghét bỏ và trở nên tự kỷ, lãnh cảm, không lắng nghe những điều cha mẹ và người lớn dạy bảo. Kéo theo đó sẽ là sự căng thẳng thần kinh, tính tình khó hiểu, thậm chí dễ mắc bệnh về tinh thần khi trẻ trưởng thành", Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.
Trẻ em là tương lai của đất nước, trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên giáo dục, dạy con bằng cách đánh đập, dọa nạt. Dùng roi vọt cũng có nghĩa là bố mẹ trẻ đã phải chịu đầu hàng, bất lực trong việc giáo dục, dạy dỗ con cái. Roi vọt có nguy cơ tạo ra những con người ranh mãnh một cách đáng sợ hoặc hèn nhát một cách đáng thương chứ không thể tạo nên những con người đàng hoàng, có nhân cách tốt đẹp, phát triển hài hòa.
Theo Giao Linh
Hà Nội mới