Độc đáo quán trà đá làm "mát mông" giữa Thủ đô

Lê Bảo,
Chia sẻ

17 chiếc cối đá cổ được sử dụng làm ghế ngồi cho khách, giữa Thủ đô, ở Hồ tây lộng gió. Khách thưởng thức trà vừa thấy mát lòng và rất... "mát mông".

Quán trà này đã có tuổi đời hơn 10 năm ở Hà Nội, nhưng không phải ai cũng biết và có dịp ghé qua. Nếu hầu như các quán trà khác ghế ngồi bằng nhựa thì quán trà đá cạnh chùa Bà Già (P.Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội) lại được chủ nhân trưng dụng 17 chiếc cối đá cổ làm ghế ngồi.

Độc đáo quán trà đá làm
Hơn chục năm nay, người dân sống quanh chùa Bà Già đã quá quen thuộc với quán trà độc đáo này. Chính những chiếc cối cổ được tận dụng làm ghế ngồi nên đã tự bao giờ người dân gọi quán trà với cái tên cũng không kém phần độc đáo: Quán trà cối cổ.

Độc đáo quán trà đá làm
Chủ nhân quán trà là bà Chính - năm nay đã 80 tuổi cho biết: "Cách đây gần 20 năm khi cuộc sống còn nghèo khó, công nghệ chưa phát triển cả làng đều trồng lúa và gần như nhà nào cũng có 1-2 chiếc cối đá này để đập lúa. Mãi sau này khi có máy tuốt lúa thì những chiếc cối trở nên thừa".

Độc đáo quán trà đá làm
Cách đây hơn chục năm, bà Chỉnh đành lại những chiếc cối đá này để làm ghế ngồi cho quán nước của mình.

Độc đáo quán trà đá làm
Cũng theo bà Chỉnh và nhiều người trong làng, họ không thể định được tuổi những chiếc cối đá này bởi chúng đã có mặt trong các gia đình từ rất lâu.

Độc đáo quán trà đá làm
Đây là loại cối thông dụng thường được thấy ở vùng nông thôn nước ta. Cối được đục thủ công, chất liệu từ đá xanh. Mỗi chiếc cối có đường kính khoảng 60cm, cao 50-60cm và nặng ngót 1 tạ.

Độc đáo quán trà đá làm
Quán trà là địa điểm quen thuộc của người dân trong làng nghỉ ngơi.

Độc đáo quán trà đá làm
Vài ván cờ trên những chiếc cối cũng đủ để cảm thấy trong lòng thêm thư thái.

Độc đáo quán trà đá làm
Rất nhiều người cho biết những ngày hè chỉ cần ngồi xuống chiếc cối đá lập tức "mát mông" ngay.

Độc đáo quán trà đá làm
Không chỉ thế, cạnh quán trà là hàng cây sưa cũng cả trăm năm tuổi.

Độc đáo quán trà đá làm
Không chỉ bà Chỉnh mà người dân sống xung quanh chùa Bà Già luôn tự hào về quán trà độc đáo này.
Chia sẻ