Doanh nhân "sẽ giàu nhất thế giới" bị bắt vì bán hàng đa cấp

Vân Anh,
Chia sẻ

Zhang Jian, doanh nhân Trung Quốc tự xưng là “người giàu nhất thế giới trong tương lai” đã bị bắt ở Thái Lan vì liên quan đến bán hàng đa cấp lừa đảo.

Zhang Jian, 26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang kinh doanh tại Phu Ket, Thái Lan. Zhang thường tự xưng là “doanh nhân giàu nhất thế giới trong tương lai”. Tuy nhiên, mới đây, Zhang đã bị cảnh sát bắt tại căn biệt thự của anh ở Phu Ket.
 
Tại nhà của Zhang, cảnh sát phát hiện hơn 19 triệu USD bao gồm tiền mặt, đồ trang sức, giấy tờ nhà đất và nhiều thẻ ngân hàng. Các cảnh sát cũng cho biết, Zhang đã có hành vi hối lộ.

Doanh nhân

Nhà riêng của Zhang được xây dựng trên khu đất rộng 0,4ha, gồm hai biệt thự lớn được xây dựng và trang trí như cung điện, một hồ bơi bao quanh là những cây cọ vàng. Ngoài ra trong nhà còn cất giữa một chiếc két sắt to như tủ lạnh, trong đó có khoảng 730.000 USD.

Ban đầu, Zhang tỏ ra rất hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên, sau đó anh đổi thái độ và tra hỏi lý do cơ quan an ninh tiến hành vụ bắt giữ. Cho đến khi nhận ra cơ quan Interpol có mặt, Zhang mới tỏ ra biết điều hơn. Theo cơ quan công an, số tiền thu giữ ban đầu chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mà thôi.

Cuối cùng, Zhang cùng với vợ, Yoyo Wang Wenfang, 29 tuổi và phụ tá đã bị bắt giữ. 

Cơ quan cảnh sát Thái Lan cho biết, Zhang là người sáng lập ra công ty thời trang theo mô hình tiếp thị đa cấp YSLM và có hành vi lừa đảo, gian lận tổng số tiền lên đến 9 tỷ bath Thái.

Trước đó, Zhang từng hoạt động đa cấp ở Malaysia. Zhang tự xưng là “người giàu nhất thế giới trong tương lai”. Zhang tặng những chiếc siêu xe cho các “đối tác”. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra đã phát hiện ra Zhang có hành vi lừa đảo, làm giàu bất chính nhanh chóng. Khi đó, Zhang đã kịp trốn qua Thái Lan.

Theo Asiaone

Chia sẻ