Đoán khả năng "chuyện ấy" của chàng qua nghề nghiệp
Những người làm công tác nghiên cứu khoa học thường nhút nhát, còn dân IT thì lúng túng trong chuyện chăn gối.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo lại thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề có liên quan đến đời sống tình dục. Stress và thường xuyên căng thẳng, lo âu trong công việc có thể khiến họ trở thành những người liệt dương.
Các nhà khoa học nhận định rằng, những người làm công tác nghiên cứu khoa học như toán học, vật lý học thường hay gặp phải các vấn đề có liên quan đến hoạt động tình dục như dè dặt, nhút nhát hay không “hăng máu”. Họ có thể không cảm thấy khoái cảm kể cả khi đạt tới đỉnh cao của hưng phấn.
Các chuyên gia IT (công nghệ thông tin), các nhà lập trình viên máy tính thì đối với họ giải quyết và khắc phục các sự cố của máy tính còn đơn giản hơn giải quyết các vấn đề xã hội thường ngày và họ thường hay lúng túng trong chuyện chăn gối.
Những người làm chính trị, các công tác xã hội, huấn luyện viên, du lịch và cứu nạn thường có rất nhiều phụ nữ, song thời gian giành cho họ cũng lại rất ít. Thường họ nhanh chóng đạt được khoái cảm và cũng nhanh chóng kết thúc các hoạt động tình ái.