Đổ nhầm xăng vào đèn dầu thắp sáng, 2 mẹ con bị bỏng nặng

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Đêm tối, người mẹ định lấy dầu đổ vào đèn để thắp sáng nhưng không may cầm nhầm phải can xăng đặt bên cạnh. Ngọn lửa bùng cháy thiêu trụi cả căn nhà, hai mẹ con bỏng nặng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày 1/10, bà Lương Mẹ Chuẩn (50 tuổi, ngụ bản Phìa Khăm, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) thấy đèn cạn dầu nên đến góc nhà lấy can dầu đổ tiếp vào đèn để thắp sáng nhưng không may cầm nhầm phải can đựng xăng để sát bên cạnh. Ngọn lửa bùng cháy thiêu trụi căn nhà.

Tại thời điểm trên, bà Chuẩn cùng cô con gái là Lương Mẹ Khăm (28 tuổi) đang ở trong nhà bị bỏng nặng. Rất may cậu con trai đi chơi về thấy vậy liền hô hoán rồi lao vào ngọn lửa cứu hai nạn nhân ra ngoài.

Đổ nhầm xăng vào đèn dầu thắp sáng, 2 mẹ con bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Căn nhà của bà Chuẩn bị thiêu trụi hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng chục chiến sỹ Đồn biên phòng Mỹ Lý đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng bà con dân bản dập tắt ngọn lửa, đồng thời sơ cứu, đưa hai mẹ con nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, căn nhà chính của bà Chuẩn bị thiêu trụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Được biết, bản Phìa Khăm vẫn chưa có điện, phải dùng đèn dầu thắp sáng.

Chia sẻ