Đồ lót được bán giá với 1,3 triệu đồng vì một lý do không thể tin nổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Nhiều khách hàng ngã ngửa người vì lý do những chiếc quần lót lại có giá "trên trời" như vậy.

Nhật Bản là nơi có nhiều kiểu kinh doanh rất kỳ lạ và không ngạc nhiên khi ý tưởng quần lót “Hawaii” giá cực đắt xuất phát từ quốc gia này.

Một công ty tại Nhật là Seiren đang phân phối sản phẩm đồ lót bông Deoest với tên gọi “Hawaii Breeze”. Một cặp đồ lót Hawaii này có giá lên đến 60 USD (khoảng 1,3 triệu đồng). Tại sao nó có giá đắt như vậy? Bởi vì quần lót Hawaii được quảng cáo là đã phơi 48 tiếng tại quần đảo Hawaii xinh đẹp trước khi đóng gói vào hộp thủy tinh xinh xắn.
 
Quần lót Hawaii được bán với giá 60 USD.

Phía công ty Seiren đã treo sợi dây phơi quần áo khổng lồ tại Hawaii. Sau đó, họ mắc khoảng 100 bộ quần lót lên đó để hưởng “gió nhiệt đới” suốt 2 ngày. Và phía Seiren cho rằng cách này sẽ giúp quần lót chống lại mùi hôi và tạo cảm giác thoáng mát cho người dùng.

Tuy nhiên, so với mức giá 30 USD của các hãng thời trang cao cấp hiện nay thì rõ ràng 60 USD không phải là rẻ, cho dù là với gió mùa hay hộp thủy tinh. Và để chiều lòng khách hàng, khi mua quần lót, các vị khách sẽ được tặng túi nhựa bổ sung… không khí Hawaii. Không khí được hút đúng từ Hawaii và sau đó chuyển sang Nhật để chiết sang các túi nhỏ khác.


Quần lót đắt bởi được phơi trực tiếp tại Hawaii.

(Nguồn: Odditycentral)
Chia sẻ