Diêu Thần "cuồng" chạy sô để nuôi con

Lanxiang,
Chia sẻ

Diêu Thần cho biết cô không bận tâm người khác nói gì vì kiếm tiền nuôi con không có gì là xấu cả.

Mới đây, Diêu Thần đã nhận trả lời phỏng vấn của trang QQ. Trong câu chuyện, “Nữ hoàng Blog Trung Quốc” đã có nhiều chia sẻ thú vị về cuộc sống sau khi sinh con của mình.
 
Nhận lời mời phỏng vấn như thế này, chị có sợ bị người ta nói là cuồng chạy sô không?

Họ thích nói gì thì cứ nói thôi, đã làm mẹ rồi thì tham kiếm tiền không có gì là xấu cả.

Vừa hết cữ đã liên tục tham gia vào các hoạt động tuyên truyền cho hai bộ phim mới, chị không cảm thấy mệt sao?

Mệt đến rã rời ấy chứ, thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở trong tình trạng này. Như hôm nay chẳng hạn, tôi đã phải nói suốt từ 8 giờ sáng đến giờ, mà bạn không phải là người cuối cùng đâu nhé.
 
Diêu Thần
 
Một ngày chị có ngủ được 6 tiếng không?

Làm sao ngủ được, còn phải trông Tiểu Khoai Tây nữa chứ.

Khi đi làm trở lại, có lúc nào chị nhớ con đến thơ thẩn không?

Có chứ. Thường là những lúc nghỉ ngơi tôi sẽ lấy ảnh con ra ngắm, rồi ngồi cười ngây ngô. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trước kia bạn bè thường hay khoe ảnh con họ. Nếu chưa có con, bạn sẽ thấy chuyện đó thật nhạt nhẽo, song nếu có rồi thì mới hiểu nó thú vị đến mức nào. Dù vậy, giờ tôi cũng cố gắng kiềm chế bản thân, nếu người khác không hỏi tôi sẽ không chủ động khoe ảnh Tiểu Khoai Tây.
 
Diêu Thần
 
Khi đã làm mẹ chị có thay đổi hình ảnh trước kia để trở nên nghiêm túc hơn không?

Không, nếu phải thay đổi tôi sẽ thấy khó chịu lắm. Khi con lớn, tôi sẽ giúp con hiểu rằng dù là cha mẹ nhưng chúng tôi cũng có khuyết điểm. Trẻ con rất dễ cho rằng cha mẹ chúng là hoàn hảo, chính vì vậy nên sau này chỉ cần phát hiện ra một chút nhược điểm của cha mẹ, chúng sẽ cảm thấy rất thất vọng. Tôi chỉ hi vọng con trai mình cảm nhận được rằng mẹ cháu là một người phụ nữ thú vị. Nếu dạy dỗ nghiêm khắc quá sẽ làm ảnh hưởng đến lựa chọn bạn đời của con sau này, bé sẽ khó lòng trở thành một người đàn ông trưởng thành được.
 
Diêu Thần

Chị đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chọn con dâu rồi kia đấy?

Chuyện này quan trọng lắm chứ, quan hệ mẹ chồng con dâu vốn rất phức tạp mà (cười).

Chị vừa mới hợp tác với nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ đúng không, tại sao lại không kết  thông gia với anh ấy nhỉ?

Ngô Ngạn Tổ còn có nhà ở châu Phi cơ. Nếu làm thông gia với anh ấy thì hơi xa xôi quá, đi lại thăm hỏi nhau không tiện chút nào (cười).
Chia sẻ