Diệu Ngọc gặp sự cố, phải đổi tiết mục thi Tài năng tại Miss World vào phút chót

Hân Như,
Chia sẻ

Diệu Ngọc đành chọn múa dân gian đương đại thay thế tiết mục đàn bầu do gặp sự cố bất ngờ vào phút chót.

Sáng 27/11, Diệu Ngọc và các thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2016 đã chính thức bước vào phần thi đầu tiên Hoa hậu Tài năng. Theo quy định của ban tổ chức, phần thi Hoa hậu Tài năng sẽ gồm các nội dung sau: múa, hát, chơi nhạc cụ hoặc những khả năng đặc biệt; không tính việc làm thơ, vẽ tranh, đóng kịch hoặc diễn độc thoại.


Diệu Ngọc tự trang điểm, làm tóc cho phần thi "Hoa hậu Tài năng"

Theo như chia sẻ trước ngày lên đường tham gia Hoa hậu Thế giới 2016, đại diện Việt Nam Hoa khôi Áo dài Diệu Ngọc sẽ trình diễn một tiết mục với đàn bầu - nhạc cụ truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Với âm thanh da diết, sâu lắng và trong trẻo, cô mong muốn mang đến một dư vị hoàn toàn mới mẻ tại Hoa hậu Thế giới 2016. Khán giả nước nhà cũng nóng lòng chờ đợi phần thể hiện này của Diệu Ngọc.

Tuy nhiên, vào phút chót lại xảy ra sự cố với chiếc đàn bầu nên Diệu Ngọc đành chọn phương án thay thế là bài múa dân gian đương đại do biên đạo Phạm Lịch dàn dựng cho cô. Đây cũng là phương án dự phòng của Diệu Ngọc trong quá trình chuẩn bị hành trang tham gia Hoa hậu Thế giới 2016.


Vì gặp sự cố nên Diệu Ngọc chọn thực hiện bài múa dân gian thay vì tiết mục đàn bầu như dự tính trước đó

Chia sẻ về sự thay đổi bất ngờ, Diệu Ngọc cho biết: “Trước khi sang Mỹ, tôi có được biết khi môi trường thay đổi, đặc biệt là khí hậu lạnh thì tiếng đàn cũng có sự thay đổi theo. Chính vì thế, khi đến nơi tôi có kiểm tra dây đàn thật kĩ để đảm bảo cho tiết mục được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, không rõ do vấn đề gì mà dây đàn lại không phát ra tiếng như mong đợi. Chính vì thế, tôi quyết định chuyển sang thực hiện bài múa cho phần thi Hoa hậu Tài năng. Tôi mong mọi người luôn ủng hộ tôi dù ở bất kì phần trình diễn nào”.

Trong phần thi Hoa hậu Tài năng, thí sinh được chia nhóm để thi đấu. Đại diện Việt Nam là thí sinh cuối cùng trong nhóm thứ nhất. Diệu Ngọc cho biết cô được ban tổ chức cho thực hiện 100% bài múa. Sau khi tiết mục kết thúc, bà Julia Morley, chủ tịch tổ chức Hoa hậu Thế giới có dành lời khen cho Diệu Ngọc “Well done” (rất tốt). Chính vì thế, cô kỳ vọng sẽ có được thành tích tốt trong phần thi Hoa hậu Tài năng để tích lũy thêm điểm tổng.


Diệu Ngọc giao lưu cùng các thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2016

Đồng thời, Diệu Ngọc cũng cho biết, cô sẽ cố gắng khắc phục sớm trục trặc về đàn bầu và hy vọng sẽ có cơ hội trình diễn trước ban tổ chức và các thí sinh trong một dịp phù hợp. Bởi cô luôn  mong muốn sẽ quảng bá được nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đến bạn bè thế giới.

Sau phần thi Hoa hậu Tài năng, các thí sinh sẽ có buổi ghi hình giới thiệu về bản thân trong khoảng 60 giây. Diệu Ngọc cho biết cô vô cùng tự tin để tiếp tục thi đấu.

Hoa hậu Thế giới 2016 được tổ chức tại Washington D.C, Mỹ với hơn 130 thí sinh tham gia từ khắp các quốc gia. Đây là lần thứ 66 cuộc thi được tổ chức. Và đây là lần thứ hai xứ sở cờ hoa đăng cai tổ chức sau 25 năm (lần đầu tiên tại Atlanta - Georgia). Đương kim Hoa hậu Thế giới Mireia Lalaguna người Tây Ban Nha.

Một số thí sinh tham gia phần thi Hoa hậu Tài năng:


Venezuela


Brazil


Philippines


Thái Lan


Mexico và Nicaragua


Slovakia


Mông Cổ


Nam Phi


Chia sẻ