Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, một phụ nữ bị dập nát bàn tay

Nguyễn Thắng,
Chia sẻ

Một phụ nữ ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị dập nát bàn tay, đa chấn thương vùng mặt khi sử dụng điện thoại đang sạc pin.

Khoảng 20 giờ ngày 5/8, Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị thương nặng nhiều bộ phận trên cơ thể. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sử dụng điện thoại khi đang sạc pin và thiết bị phát nổ.

Nạn nhân là chị Từ Thị C (SN 1986 ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn). Điện thoại phát nổ khiến chị C bị dập nát bàn tay phải gây lộ gân, xương, đa chấn thương vùng mặt, cổ, phần mềm vùng ngực, bụng và một số bộ phận khác trên cơ thể.

Điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, một phụ nữ bị dập nát bàn tay - Ảnh 1.

Bệnh nhân Từ Thị C. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long

Các bác sĩ đã xử trí ban đầu bằng cách băng cầm máu vết thương, bù dịch, giảm đau, chống sốc và sau đó bệnh nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hiện chị C đã tỉnh và được theo dõi, điều trị thêm.

Chia sẻ