Diễn biến mới nhất vụ 3 học sinh rơi khỏi xe đưa đón khi đang di chuyển ở Đồng Nai

Minh Khôi (T/h),
Chia sẻ

Liên quan đến vụ 3 học sinh bị rơi khỏi xe đưa đón khi chiếc xe này đang di chuyển trên đường khiến nhiều người thót tim, sợ hãi, mới đây, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc xe đưa đón bị bung cửa khi lưu thông khiến 3 học sinh lớp 1 bị rơi xuống đường, ngày 28/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ xe ô tô BKS 51B – 079.23 để điều tra. Ngoài ra, Công an thành phố Biên Hòa cũng tổ chức kiểm tra hoạt động của Công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc.

Clip: Sốc với cảnh xe ô tô chở học sinh tiểu học cua gấp khiến các bé rơi khỏi xe

Cùng với việc kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan, đoàn công tác liên ngành của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Biên Hòa và Thanh tra Sở GTVT khi đến Trường Tiểu học Phan Bội Châu làm việc, đã yêu cầu Ban Giám hiệu phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đảm bảo các điều kiện hoạt động vận tải của phương tiện đưa rước học sinh (đảm bảo đăng ký, đăng kiểm còn thời hạn hiệu lực, lái xe có bằng lái đúng quy định, được cấp phép, phù hiệu theo đúng quy định,…).

Trước đó, thông tin trên báo chí đưa tin, cô giáo Trương Thị L. là chủ nhiệm lớp 1/6 - Trường Tiểu học Phan Bội Châu có ký hợp đồng xe đưa rước học sinh với Công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc. Xe trong hợp đồng là loại xe chở khách 40 chỗ mang BKS 53N - 3272, có nhãn hiệu Transinco; người lái xe là ông Trịnh Ngọc Dương.

Diễn biến mới nhất vụ 3 học sinh rơi khỏi xe đưa đón khi đang di chuyển ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Ba học sinh lớp 1 rớt khỏi xe đưa rước - Ảnh cắt từ clip

Ngày 26/11, lái xe Trịnh Ngọc Dương điều khiển xe ô tô nói trên chở học sinh từ Trường Tiểu học Phan Bội Châu về địa chỉ 90/50, khu phố 2A phường Long Bình, thành phố Biên Hòa thì xe bị hư. Nhà xe đã điều xe ô tô 16 chỗ mang BKS 51B - 079.23 do lái xe Trần Thúc Định điều khiển, đến thay thế để chở 16 học sinh về.

Trong quá trình di chuyển, đến đoạn đường cong cua như hình ảnh trong clip, cánh cửa sau của xe ô tô 51B - 079.23 do tài xế Định điều khiển đột nhiên bật ra làm 3 em học sinh trên xe bị rơi xuống đường. Rất may, cả 3 em học sinh không bị thương tích.

Các em học sinh bị rơi xuống đường gồm Đinh P.A, Mai Đức G.B và Lê Hồ B.N, đều là học sinh lớp 1/6.

Liên quan đến sự việc, bà Vũ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu cho biết, trước đó giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6 có ký hợp đồng xe đưa rước với công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc, loại xe 40 chỗ do tài xế Trịnh Ngọc Dương lái từ trường về khu phố 2A, phường Long Bình. Tuy nhiên, buổi sáng xảy ra sự việc, xe hợp đồng bị hỏng. 

Trong khi chờ sửa xe, nhà xe đã điều tài xế Định lái xe loại 16 chỗ để đón học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm thì xảy ra sự việc. Được biết, buổi sáng xảy ra sự việc, xe hợp đồng bị hỏng. Trong khi chờ sửa xe, nhà xe đã điều tài xế Định lái xe loại 16 chỗ để đón học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm thì xảy ra sự việc.

Chia sẻ