Dịch vụ ăn theo dịch bệnh MERS ở Hàn Quốc "nóng" lên từng ngày

Vy An (ghi nhận từ Seoul),
Chia sẻ

Sự bùng phát của dịch bệnh MERS tại Hàn Quốc lại là thời điểm "vàng" của các mặt hàng phục vụ việc phòng chống dịch bệnh như: khẩu trang y tế, vitamin, nước rửa tay, dung dịch diệt khuẩn...

Sự bùng phát khó kiểm soát của dịch bệnh MERS đang có những ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của Hàn Quốc, điển hình những tác động trái chiều đến ngành dịch vụ, đặc biệt phải chú ý là các công ty hàng không và du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thuận lợi của các mặt hàng phục vụ tiêu dùng.
Theo YonhapNews, một thống kê gần đây cho thấy lượng tiêu thụ khẩu trang y tế và các sản phẩm vệ sinh tăng lên đột biến. Tại một cửa hàng tiện ích, sức mua của người dân đối với mặt hàng khẩu trang y tế tăng đến khoảng 700% so với thông thường. Đi kèm theo đó là các sản phẩm nước rửa tay tiệt trùng, nước súc miệng và khăn giấy ướt.

Ở các siêu thị lớn, lượng hàng nhập về đang tăng nhanh để đáp ứng cho nhu cầu của người dân.

MERS
Sáng thứ bảy ngày 06/06/2015, tại một siêu thị giữa thủ đô Seoul, các nhân viên đang tất bật kiểm kê hàng hóa và bày bán những lô sản phẩm mới.

Cô Han (gyeonggi-do, Gwangju), một nhân viên bảo hiểm của công ty Samsung chia sẻ “Gia đình tôi cũng không quá hoang mang về tình hình bùng phát của dịch bệnh MERS, tuy nhiên vẫn phải tranh thủ chuẩn bị khẩu trang y tế. Mặt hàng này rất cần thiết cho gia đình tôi khi có dịp phải di chuyển ra ngoài, nhất là khi sử dụng các phương tiện công cộng. Bên cạnh đó, sáng hôm nay tôi cũng mua thêm một số Vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho những đứa trẻ trong nhà.

Rất nhiều gia đình tại Hàn Quốc đang tăng cường bổ sung Vitamin C cho trẻ em nhằm gia tăng sức đề kháng chống lại cảm cúm vì vậy các sản phẩm tổng hợp loại vitamin này cũng đắt hàng như tôm tươi. 
MERS
Trong tình hình dịch bệnh MERS lan rộng, tại các siêu thị, nhiều sản phẩm vitamin C tổng hợp được bày bán, giá cả chênh lệch từ 2.000 won đến 35.000 won (khoảng 40.000 VNĐ đến 700.000 VNĐ) tùy theo công ty sản xuất.

Mặt hàng “nóng” nhất trong tình hình hiện nay phải nhắc đến là khẩu trang y tế. Hầu hết những lời khuyên được chia sẻ trên các trang thông tin mạng đều đề cập đến lợi ích của việc sử dụng khẩu trang ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ về những vấn đề dịch bệnh, tiến sĩ Hahm (nghiên cứu viên tại trường Đại học Kyunghee, Seoul) cho biết “Đeo khẩu trang vẫn là một biện pháp hữu hiệu hiện nay để chống lại sự bùng phát đáng e ngại của virus. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang, nhưng tôi khuyên mọi người nên lựa chọn loại khẩu trang chuyên dụng trong các trường hợp phòng dịch. Loại này có chỉ số KF94 hoặc KF99  và đã được cơ quan y tế Hàn Quốc cấp giấy chứng nhận về khả năng kháng khuẩn và ngăn ngừa các loại phân tử bụi”.

Người dân Hàn Quốc có thể dễ dàng mua khẩu trang tại các cửa hàng tiện dụng 24h hoặc trong nhà thuốc, giá tiền dao động khoảng 400 won (8.000 VNĐ) cho đến 5.000 won (khoảng 100.000 VNĐ).

MERS
Mặt hàng “nóng” nhất trong tình hình hiện nay phải nhắc đến là khẩu trang y tế.

Mặt hàng nước rửa tay tiệt trùng cũng được tiêu thụ nhanh trong thời điểm này. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm với mẫu mã và giá cả đa dạng. Ngoài các dung dịch rửa tay thường được bày bán ở siêu thị, các công ty mỹ phẩm cũng tung ra thị trường sản phẩm nước rửa tay tiện dụng, với kiểu dáng thích hợp để đem theo khi di chuyển. Các sản phẩm này có giá trung bình khoảng 2.000 won (khoảng 4.000 VNĐ).

MERS
Các loại dung dịch diệt khuẩn nhỏ gọn tiện lợi có thể mang theo bên mình cũng khá hút khách khi dịch bệnh gia tăng

MERS
Các loại dung dịch rửa tay cũng là mặt hàng bán rất chạy trong những ngày này
Chia sẻ