Đi tiểu sau khi yêu để tránh bệnh tình dục

Chuyên gia,
Chia sẻ

"Giao ban" xong là vợ tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Cô ấy lý giải làm như vậy là để tránh thai, tránh các bệnh tình dục, tránh nhiễm trùng đường tiểu...

Tôi lấy vợ đã được 3 năm, vợ chồng tôi rất hợp nhau về mọi chuyện, kể cả "chuyện ấy". Tuy nhiên, có một điều tôi không thể lý giải nổi, đó là lần nào cũng vậy, "giao ban" xong là vợ tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Nhiều khi tôi vẫn đang mơ màng tận hưởng cảm giác thì cô ấy đã sạch sẽ tinh tươm.
 
Tôi tỏ ý không bằng lòng thì vợ tôi lý giải làm như vậy là để tránh thai (trước đây, khi chúng tôi chưa muốn có con), tránh các bệnh tình dục, tránh nhiễm trùng đường tiểu... nói chung là có tác dụng rất tốt.
 
Dù có buồn nhưng dần dần tôi cũng quen với thói quen đó của vợ, sau "cuộc yêu" cả hai chúng tôi vội vàng tự lo cho mình chứ không có phút giây nằm bên nhau tận hưởng. Tôi xin hỏi, thói quen đi tiểu sau khi "yêu" có thực sự có tác dụng như vợ tôi nói? Nếu quả thực đúng vậy thì tôi cũng không nên buồn vì chuyện đó làm gì. (Xuân Sơn, Hà Nội)
 
Trả lời:
 
Bạn Xuân Sơn thân mến,
 
Trước hết phải hoan nghênh tinh thần và ý thức phòng ngừa bệnh tật của vợ bạn, vì thực tế quan hệ tình dục đúng là con đường làm lây truyền bệnh tình dục và tăng khả năng nhiễm trùng đường tiểu.

Đi tiểu sau khi yêu để tránh bệnh tình dục
Quan hệ tình dục đúng là con đường làm lây truyền bệnh tình dục và tăng khả năng nhiễm trùng đường tiểu. (Ảnh Internet)
 
Tuy nhiên, phòng bệnh như cách của vợ bạn cũng chưa hẳn là đúng và có hiệu quả cao.
 
Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục có thể loại bỏ các sinh vật và vi khuẩn xấu trong niệu đạo ra ngoài nên sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng niệu đạo (nhiễm trùng đường tiểu). Thế nhưng, cách này không thể thải được tất cả vi khuẩn xấu ra ngoài nên không có nghĩa là tránh được bệnh một cách hoàn toàn.
 
Hơn nữa, đi tiểu sau khi quan hệ không phải là cách để ngăn ngừa hay phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tinh dịch và dương vật đi vào trong âm đạo, còn nước tiểu đi ra từ niệu đạo. Đây là hai hướng đi khác nhau nên không thể giúp ích gì cho nhau.
 
Cho dù đi tiểu có làm sạch bàng quang thì cũng không thể loại bỏ được tinh dịch bên trong âm đạo. Chính vì vậy mà, các virus, vi khuẩn gây bệnh (nếu có) đã theo tinh dịch hoặc dương vật vào âm đạo và có khả năng lây truyền bệnh.
 
Kể cả việc tránh thai cũng vậy. Tinh trùng nằm trong tinh dịch và khi vào âm đạo sẽ phóng với tốc độ chóng mặt để gặp trứng.
 
Vì vậy, cho dù người phụ nữ có đi tiểu hay cố gắng để tinh dịch của người đàn ông chảy ra ngoài cũng không có nghĩa là không thể có bầu. Tinh dịch và tinh trùng vẫn "trụ" lại trong âm đạo và vẫn gây thụ thai.
 
Nếu muốn tránh thai và phòng các bệnh tình dục lây qua đường tình dục, tốt nhất vợ chồng bạn nên cân nhắc việc sử dụng bao cao su.
 
Chúc vợ chồng bạn vui vẻ!
 

 
 Bạn có ngạc nhiên về 4 con đường nhiễm bệnh tình dục bất ngờ nhất như sau đây không?
 Đi tiểu sau khi yêu để tránh bệnh tình dục
Chia sẻ