"Dì ruột" của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện!

Shindo,
Chia sẻ

Dì Tú của nàng dâu Bảo Thanh làm khán giả "Sống chung với mẹ chồng" hả hê khi mắng thẳng mặt nhà thông gia là bần tiện.

Tập 24 của phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng vừa khép lại cùng với nỗi ấm ức của nàng dâu Minh Vân (Bảo Thanh). Sau khi bị chồng đánh đến sưng tím mặt mày, Vân đã quyết định ly hôn. Cô đem chuyện gia đình kể cho bạn thân - Trang (Thu Quỳnh) thì được ủng hộ là hãy sớm ra tòa ly dị. Được Trang ủng hộ, Vân lại càng có thêm động lực.

Clip hé lộ tập 25 "Sống chung với mẹ chồng": Dì Tú mắng thẳng mặt nhà thông gia là bần tiện

Khi Thanh (Anh Dũng) đến nhà để van xin Vân trở lại, cô đã kiên quyết chối từ. Với Vân lúc này, Thanh chẳng còn là người chồng đáng yêu, hiền lành như xưa nữa. Vân không muốn chịu cảnh mẹ chồng - nàng dâu hục hặc, mâu thuẫn nhiều hơn nữa. Thấy Vân quá kiên quyết, Thanh cũng chẳng thể làm gì hơn. Dù không muốn chia tay nhưng Thanh cũng không có cách nào khiến Vân hồi tâm chuyển ý.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 2.

Thanh không thể khuyên can Vân rút đơn ly dị

Trong đoạn clip hé lộ tình tiết cho tập 25 sắp tới, khán giả được chứng kiến chuỗi những diễn biến căng thẳng. Mẹ chồng Vân - bà Phương (Lan Hương) không muốn con trai với con dâu làm hòa. Bà Phương cho rằng Vân là nàng dâu quá hỗn hào, vì vậy Vân không xứng đáng ở trong nhà bà. Bà Phương thậm chí còn khẳng định, sau khi Vân đi rồi thì bà sẽ cưới vợ khác cho Thanh. Vì theo bà, Thanh đẹp trai, nhà giàu, công ăn việc làm tử tế chứ chẳng phải loại đàn ông vô dụng, không có cô gái nào muốn lấy làm chồng.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 3.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 4.

Bà Phương liên tục nói rằng sẽ cưới vợ khác cho Thanh

Về phía gia đình Vân, bố Vân - ông Bằng (Công Lý) lại không muốn con gái ly hôn. Vì sợ mất mặt với bà con hàng xóm nên ông Bằng yêu cầu con gái mau chóng làm hòa với chồng. Không chịu nổi cách nói này của ông Bằng, dì Tú đã lên tiếng phân bua: "Em hỏi thật anh nhé, đã bao giờ anh hỏi con gái là nó sống ở nhà chồng như thế nào, đời sống tình cảm của nó ra sao chưa?". Thấy dì Tú phản ứng, ông Bằng đáp ngay: "Với nó thì thế nào là sướng nữa? Gia đình thằng Thanh nhà cao cửa rộng, có điều kiện, có địa vị xã hội. Thằng Thanh lại là công nhân viên nhà nước, nó còn muốn cái gì nữa".

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 5.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 6.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 7.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 8.

Dì Tú bênh vực cháu gái và mắng nhà thông gia là bần tiện

Không cần suy nghĩ, dì Tú đáp lại: "Nhưng mà bần tiện! Ối giời! Không nỡ mời thông gia lấy một bữa ăn lúc đón dâu. Cưới xong thì lại phủi tay như không quen biết. Chắc anh chị vẫn còn nhớ chứ? Em nói thật nhé, em thì chẳng xúi cháu em bỏ chồng đâu, nhưng cuộc sống hôn nhân như địa ngục thì buông ngay cho nhẹ".

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 9.

"Cuộc sống hôn nhân như địa ngục thì buông ngay cho nhẹ"

Ở một diễn biến khác, tập 25 của Sống chung với mẹ chồng cũng sẽ làm người xem bất ngờ với cảnh Trâm bị đánh ghen. Trâm vốn là một cô gái xinh đẹp, làm cùng cơ quan với Vân. Để có cuộc sống sung túc, Trâm đã cặp kè người đàn ông đã có vợ. Chức trưởng phòng mà đáng ra Vân được hưởng cũng là do Trâm dùng mưu kế cướp đi. Trong tập phim sắp tới, Trâm sẽ bị vợ của người đàn ông đó đến tận cơ quan đánh ghen, chửi bới.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 10.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 11.

Dì ruột của Bảo Thanh nói điều không ai dám nói: Nhà thông gia bần tiện! - Ảnh 12.

Trâm bị đánh ghen ngay tại cơ quan

Chia sẻ