Đi mát xa Thái, bà mẹ mang thai 6 tháng bất ngờ lên cơn co giật khiến thai nhi tử vong ngay trong bụng mẹ

Negroni,
Chia sẻ

Hóa ra dịch vụ mát xa nổi tiếng của Thái Lan không phải dành cho tất cả mọi người.

Những người đã từng đi Thái đều biết đến dịch vụ mát xa nổi tiếng và đã ít nhất thử một lần. Thế nhưng, hóa ra dịch vụ mát xa này không phải dành cho tất cả mọi người. Mới đây, chính dịch vụ mát xa này đã khiến một người phụ nữ mang thai 6 tháng bị sảy.

Phụ nữ mang thai thường xuyên rơi vào cảnh mệt mỏi, đau nhức vì cơ thể họ phải trải qua rất nhiều những thay đổi để thích nghi với đứa trẻ đang lớn dần trong bụng. Đôi khi họ cảm thấy cần một buổi mát xa dài để thư giãn. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho những bà mẹ đang mang thai là nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng dịch vụ mát xa.

Đi mát xa Thái, bà mẹ mang thai 6 tháng bất ngờ lên cơn co giật khiến thai nhi tử vong ngay trong bụng mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Nation đưa tin, Bộ Y tế cộng đồng Thái Lan đã đưa ra một thông cáo báo chí về một người phụ nữ có tên là Wi Ketkesi, 25 tuổi, đang mang thai được 6 tháng thì bị sảy sau khi cô đi mát xa ở Chiang Mai vào ngày 11/1 vừa qua. Được biết, sau một giờ mát xa, cô bất ngờ thấy mình bị đau bụng dữ dội, một cơn co giật làm tim cô ngừng đập khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Ngay sau đó nhân viên mát xa đã đưa cô đến Bệnh viên Maharaj Nakorn của tỉnh Chiang Mai để cấp cứu. 

Các bác sĩ tại bệnh viện xác nhận cô đã sảy thai và buộc phải phẫu thuật để lấy thai nhi đã chết lưu trong bụng cô. Thật không may, hiện cô vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Gia đình cô đã kêu gọi công chúng giúp đỡ vì vụ việc hiện vẫn chưa được điều tra rõ ràng.

Đi mát xa Thái, bà mẹ mang thai 6 tháng bất ngờ lên cơn co giật khiến thai nhi tử vong ngay trong bụng mẹ - Ảnh 2.

Theo bác sĩ Khwanchai Visithanon, phụ nữ mang thai dưới 3 tháng không nên mát xa vì điều đó có thể dẫn đến việc bị sảy. Ông nói thêm rằng phụ nữ mang thai phải luôn thận trọng về việc mát xa trong các giai đoạn khác nhau của thai kì. Phụ nữ mang thai cũng chỉ nên đi mát xa ở những nơi mà nhân viên mát xa là những người hành nghề y học cổ truyền Thái Lan và đã trải qua ít nhất 800 giờ đào tạo. Thông thường, các tiệm mát xa đã được Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế phê duyệt bắt buộc phải sử dụng nhân viên mát xa với ít nhất 150 giờ đào tạo. 

Được biết, Wi Ketkesi đã có một đứa con trai 5 tuổi và là một bà mẹ đơn thân vì chồng cô hiện đang ở tù. Hiện nay, ông Waranyu Jamnongprasartyh, phó giám đốc Y tế cộng đồng của Chiang Mai cũng đã trả lời và cho biết nhân viên mát xa phải có trách nhiệm kiểm tra khách hàng xem họ có thai hay mắc bệnh mãn tính hay không rồi mới bắt đầu mát xa. Ông cũng nói thêm rằng mọi tiệm mát xa đều bắt buộc phải có giấy phép hoạt động nhưng cũng thừa nhận rằng chính quyền không thể kiểm soát được toàn bộ các tiệm mát xa trong tỉnh.

(Theo WOB)

Chia sẻ