Dạy con không được, cha tức giận ném kéo vào đầu con gái khiến con mất trí nhớ

Vân Anh,
Chia sẻ

Một người cha thú nhận hành động ném kéo vào đầu con gái và thanh minh rằng đó là hành động vô tình trong lúc dạy dỗ con.

Ngày 3/6 vừa qua, tại bệnh viện đa khoa Thượng Hải, Trung Quốc, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến một ca bệnh hiếm thấy: Một bé gái 10 tuổi bị kéo dài hơn 15cm cắm vào đầu.

Người ném kéo vào đầu em bé là cha ruột. Người cha khai rằng ông lỡ tay ném kéo vào con gái trong lúc đang dạy dỗ cô bé.
 
Bé gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị kéo cắm vào đầu.

Khi xảy ra sự việc, bé gái được cho là đang chơi đùa với em trai mà không chịu làm bài tập về nhà. Người cha vô cùng giận dữ đã giơ tay ra quát mắng, bắt con học. Không may, lúc đấy người cha đang cầm kéo trong tay và vô tình ném chiếc kéo đi. Chiếc kéo cắm trúng đầu bé gái.


Người cha khai rằng mình lỡ tay ném kéo trong lúc dạy dỗ con gái.

Các bác sĩ nói rằng, chiếc kéo suýt đâm thủng động mạch chủ trong não bệnh nhân, ngay sát thùy não phải.

Phải mất nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ mới lấy được chiếc kéo ra khỏi đầu cô bé. Hiện bé gái đã tỉnh lại và nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, bé bị mất một phần trí nhớ. Toàn bộ tai nạn, cô bé không nhớ chút nào và chỉ biết rằng mình đang làm bài tập thì tỉnh dậy ở bệnh viện.

Hiện vẫn chưa rõ liệu người cha có bị phạt hay không. 


Chiếc kéo dài hơn 15cm.


Hiện bé gái đã khỏe mạnh nhưng bị mất một phần trí nhớ.

Nguồn: Dailymail
 
Chia sẻ