Đau lòng nhìn cha ôm thi thể con chết vì nắng nóng không rời

Nguyệt Phạm,
Chia sẻ

Ôm chặt đứa con trong tay, người cha nghẹn ngào đưa thi thể của cậu con trai 3 tuổi chết vì nắng nóng vào nhà xác.

Trong khoảng một tháng trở lại đây, Pakistan đang trải qua một đợt nắng nóng đỉnh điểm, gần 150 người đã thiệt mạng vì thời tiết quá khắc nghiệt. Ngày hôm nay 23/6, câu chuyện thương tâm về cái chết của một cậu bé 3 tuổi vừa được đăng tải khiến không ít người rơi nước mắt.

dau-long-cha-om-con-chet-vi-nang-nong
Đau đớn ôm con trong tay, người cha nghẹn ngào nói lời từ biệt cậu con trai 3 tuổi chết vì nắng nóng của mình.

dau-long-cha-om-con-chet-vi-nang-nong_1
Thời tiết quá khắc nghiệt, sức khỏe quá yếu ớt khiến cậu bé bị chết vì sốc nhiệt.

Các bệnh viện hiện nay đang quá tải vì hàng trăm người nhập viện trong tình trạng sốt và mất nước, trong đó người già và trẻ em chiếm tỷ lệ rất cao.
hang-tram-nguoi-chet-vi-nang-nong
Đại đa số nạn nhân chết vì nắng nóng là người già và trẻ nhỏ.

Tình trạng thêm căng thẳng do điện liên tục bị cắt khiến nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều khu vực ở thành phố Karachi – thành phố lớn nhất Pakistan với dân số hơn 20 triệu người.

Thủ tướng Pakistan - Nawaz Sharif đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình có người thân tử vong do nắng nóng ở Karachi. Ông cho biết những bệnh nhân nhập viện sẽ được điều trị y tế tốt nhất. Ông cũng chỉ thị cho các cơ quan chức năng liên quan nâng cao ý thức người dân về tình trạng nắng nóng hiện nay nhằm giảm thiểu số người tử vong. Thủ tướng Sharif cũng chỉ thị cho Bộ Điện Nước phải thông báo liên tục về tình hình cung cấp điện.

hang-tram-nguoi-chet-vi-nang-nong
Xót lòng những thi thể không được an táng tử tế do có quá nhiều người chết vì nắng nóng.

Theo trung tâm dự báo khí tiết ghi nhận, nhiệt độ tại thành phố Karachi đã lên tới 45 độ C, gần đạt mức kỷ lục 47 độ C hồi tháng 6 năm 1979.
nguoi-dan-Pakistan-chong-nong
Nhiều người dân đã phải chui vào các ngôi đền nghỉ để chống nóng.

nguoi-dan-Pakistan-chong-nong_1
Thiếu điện nên họ chỉ có dùng nước để hạ nhiệt.

nguoi-dan-Pakistan-chong-nong
Người già và trẻ em là những nạn nhân dễ bị sốc nhiệt bởi nắng nóng nhất.

nguoi-dan-Pakistan-chong-nong_2
Đám thanh niên tụ tập là cảnh thường thấy tại những đài phun nước trong những ngày nắng nóng.

Đợt nắng nóng ở Pakistan lần này diễn ra chỉ một tháng sau khi quốc gia láng giềng Ấn Độ ghi nhận số người tử vong do nắng nóng cao thứ hai trong lịch sử, với hơn 2.000 người. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo Pakistan đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra hạn hán và sẽ không có mưa lớn trong khoảng 2 tháng tới. Năm ngoái, một đợt nắng nóng kéo dài cũng làm khoảng 200 người Pakistan thiệt mạng.

Chia sẻ