Dấu hiệu chán chồng

,
Chia sẻ

Hóa đơn mua sắm tăng lên, thích lả lơi với người đàn ông khác hay chỉ thích "tự sướng" thay vì làm "chuyện ấy" là một trong những dấu hiệu cảnh báo bạn đã chán chồng.

Những đặc điểm sau chứng tỏ bạn đang thiếu hạnh phúc với đức lang quân.

1. Dành thời gian cho con cái nhiều hơn

Cách này giúp bạn lấp chỗ trống (hoặc giảm cảm giác hụt hẫng) do bạn suy sụp ham muốn “gần gũi” chồng.

2. Hóa đơn mua sắm tăng lên

Không ít người vợ chọn giải pháp mua sắm khi họ không bằng lòng với chồng mình. Nếu bạn thích la cà cửa hiệu này đến cửa hiệu khác thay vì mong muốn về nhà "cơm nước" thì bạn đã chán chồng ở cấp độ I.

3. Bạn tăng cân

Nhiều chị em rơi vào vòng luẩn quẩn “đói yêu, thèm ăn”: thiếu chuyện ấy – bị stress – ăn nhiều – tăng cân.
 



4. Bạn làm việc ‘như điên’ hoặc sa đà vào nhậu nhẹt

Đây không phải vui thú nằm trong danh sách cần được ưu tiên với phụ nữ. Nếu bạn muốn làm việc để quên đời và tìm đến chất kích thích để giải sầu thì nguyên nhân có thể do bạn đang “mất kết nối” với anh xã.

5. Kêu than với bạn bè

Ai đó hỏi về mối quan hệ của bạn, bạn kết thúc bằng cụm từ: “Chán lắm” hoặc “Bọn tớ không thực sự hòa hợp”.

6. Bạn thích ‘tự sướng’ hơn gần chồng

Nếu đột nhiên bạn duy trì tần suất thủ dâm nhiều hơn bình thường thì rất có khả năng bạn đang bị chồng “bỏ đói”.

Bạn thử tìm hiểu nguyên nhân chính nào khiến bạn thiếu “yêu” là gì, cũng không nên quá ngại ngùng khi bạn muốn bày tỏ khao khát với chồng. Bạn có thể nói: “Em ‘muốn’ anh lắm” với chồng xem sao.

7. Bạn trở nên xấu tính

Sẵn sàng bỏ tiền mua “đồ chơi” (sex toy) hoặc ngồi xem "phim mát" – điều mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới. Trường hợp này, lý do đơn giản là vì bạn không muốn tiếp xúc với người bạn đời.

8. Bạn biến thành ‘cá đóng hộp’

Suốt quá trình “giao ban”, bạn không hề nhúc nhích hoặc xuất hiện quá ít cử chỉ phản hồi. Trong đầu bạn luôn căng thẳng với suy nghĩa: “Làm sao để chuyện đó càng chấm dứt sớm càng tốt”.

9. Bạn ‘lả lơi’ với người đàn ông khác

Trước tiên, bạn nảy sinh ám ảnh, muốn “lên giường” với một đối tác khác, ngoài chồng mình. Bước tiếp theo, bạn sẵn sàng gửi đi thông điệp ngoại tình với một người đàn ông thích hợp. Nếu bị chồng bỏ rơi triền miên, khả năng “ăn nem” của bạn càng lớn.

10. Bạn chỉ trích chồng nhiều hơn

Hạnh phúc vợ chồng thường song hành với lòng tôn trọng, tình yêu thương và ham muốn lẫn nhau, trên nguyên tắc hòa hợp cảm xúc và thể xác. Nếu bạn phê bình chồng nhiều hơn tức là bạn đang cố bới móc tật xấu của anh ấy. Nó cũng là dấu hiệu cảnh báo sự cực điểm trong nấc thang chán chồng.

Theo Mẹ&béMenshealth

Chia sẻ