Đao kiếm, súng đạn tràn lan phố đồ chơi mùa Trung Thu

Lê Bảo,
Chia sẻ

Súng bắn đạn nhựa, kiếm, đao nhựa là những mặt hàng thuộc danh mục cấm của các nhà quản lý về đồ chơi cho trẻ em nhiều năm nay. Thế nhưng trên phố Hàng Mã, Hà Nội các mặt hàng này vẫn được bày bán tràn lan.

Từ bán lén lút đến công khai

Ghi nhận tại phố Hàng Mã, Lương Văn Can cũng như một số tuyến phố Trung thu năm nay tại Hà Nội rất dễ bắt gặp cảnh các cha mẹ “hồn nhiên” mua cho con em mình những loại đồ chơi có tính bạo lực như: Súng bắn đạn nhựa, súng bong bóng, đao, kiếm nhựa…

đồ chơi nguy hiểm
Súng nước, súng đạn nhựa được bán công khai tại một sạp hàng tại Hàng Mã.

Trong vai người muốn mua các loại mặt hàng này chúng tôi được biết tại đây những mặt hàng này được bán khá công khai, khi có đoàn kiểm tra nhiều thương lái biết ý hơn sẽ bán lén lút nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Dừng lại tại một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, dù không thấy những mặt hàng cấm bày bán công khai nhưng chúng tôi ngỏ ý muốn mua, những người bán hàng đã nhanh chóng lục tìm trong xô đựng bóng đèn màu nhấp nháy, lấy ra những thanh kiếm nhựa.

đồ chơi nguy hiểm
Một chiếc súng nhựa có tiếng phát ra hệt như tiếng súng đạn thật bắn.

Theo quan sát, những thanh kiếm nhựa này có nút bấm được mở mặc định sẵn, khi giơ kiếm chặt ngang không trung thì kiếm phát ra những tiếng “xoẹt” giống như tiếng “kiếm” trong các bộ phim kỹ xảo cổ trang Trung Quốc và giá chỉ có 80.000 đồng.

đồ chơi nguy hiểm
Kiếm, đao phát sáng là những đồ chơi bạo lực cũng không khó để mua.

Không chỉ vậy, mặt hàng súng ống cũng rất đa dạng, chỉ cần bóp “cò” liên tục trong vài giây, sẽ xuất hiện những âm thanh như súng thật, và có đèn nhấp nháy rất bắt mắt cũng chỉ có mức giá là 120.000 đồng, nếu khách hàng có nhã ý mua thực sự sẽ được bớt thêm.

Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ của những đồ chơi này, người phụ nữ bán hàng tên T. cho rằng: “Hầu hết các mặt hàng trên phố Hàng Mã này đều là hàng Trung Quốc hết”.

đồ chơi nguy hiểm
Trong những chiếc xô nhựa bày bán có lẫn cả những súng, đao, kiếm nhựa.

Dừng lại tại một cửa hàng khác có địa chỉ tại nút giao giữa phố Hàng Mã – Thuốc Bắc, ngỏ ý muốn mua kiếm nhựa dành cho trẻ em, người phụ nữ bán hàng trung tuổi lắc đầu “không có đâu”, nhưng chúng tôi vẫn lấy ra trong “xô đựng hàng” đã nhìn thấy trước đó, và được biết, những thanh kiếm nhựa có màu xanh, trắng rất bắt mắt này chỉ có giá 20.000 ngàn đồng.

Nguy hiểm khôn lường đến trẻ nhỏ

Theo quyết số 464/BNV ngày 27/12/1993 ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm gồm: Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn; Súng nén hơi, nén lò xo bắn đạn nhựa hoặc đạn các loại; Súng bắn phun nước, bắn phát quang hoặc bắn gây nổ. Ngoài ra, các loại bật lửa có hình dáng quả lựu đạn hoặc hình dáng súng ngắn; Các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung, nỏ làm bằng gỗ, tre, nhựa, giấy nén… cũng nằm trong danh mục.

đồ chơi nguy hiểm
Súng bắn bong bóng là mặt hàng khá hot mùa Trung thu năm nay nhưng lại nằm trong danh mục cấm.

Thực tế các loại đồ chơi nhập lậu và sản xuất trong nước mang tính chất bạo lực, kích động, ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách của trẻ em vẫn được bày bán công khai nhất là trong các ngày lễ tết, rằm trung thu.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thu Hà – một bậc phụ huynh đang mua chiếc kiếm cho con trai cho biết: “Thực ra hai vợ chồng tôi đâu có muốn mua nhưng vì cháu cứ đòi nằng nặc mua vì bạn cạnh nhà được bố mẹ mua một chiếc kiếm nhựa như thế”.

đồ chơi nguy hiểm
Những thanh kiếm nhựa hút trẻ nhỏ hơn đồ chơi truyền thống.

Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề an toàn và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ về sau này, chị Thu Hà lại cho biết: “Chắc chỉ chơi vài ngày cháu lại chán ngay ấy mà nên cũng không lo lắng gì cả”.

Nhiều người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ muốn hướng con mình đến các loại đồ chơi Trung thu truyền thống như: Mặt nạ, đèn lồng, đèn kéo quân, trống bỏi hay đầu lân… thì thị hiếu trẻ nhỏ lại không ưa, thậm chí có mua nhiều trẻ cũng không thèm chơi.

Nói về điều này, chị Mai Hoa nhận định: “Hôm rồi mua mấy chiếc mặt nạ giấy và đèn ông sao về nhưng cháu lại không thèm chơi, nằng nặc đòi mua súng bắn bong bóng, kiếm nhựa mới chịu”!

Gần dịp Trung thu, cơ quan chức năng ở Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành cũng tịch thu số lượng đồ chơi không nguồn gốc, mang tính bạo lực không nhỏ, thế nhưng do nhiều lý do khác nhau nên việc bày bán đồ chơi bạo lực vẫn lén lút hoặc công khai trên các tuyến phố Trung thu tại Hà Nội.

Hải Dương: Bé 7 tuổi chết vì nghịch đồ chơi Trung Quốc:

Ngày 15/9 tại xã Thanh Tùng (Thanh Miện – Hải Dương), cháu Hải.B đã tử vong do nghịch đồ chơi của Trung Quốc. Đây là một chiếc xe máy nhỏ bằng ngón tay cái người lớn, đây vừa là một chiếc xe máy đẩy, vừa có còi để thổi và phía đầu có lắp đạn cao su. Phía dưới có một chiếc cần nảy làm cò bắn đạn.

Khi hai anh em B. nô đùa và giằng nhau thứ đồ chơi Trung Quốc này, chị H. (mẹ cháu bé) nghe một tiếng “tách” phát ra từ chiếc cò của món đồ chơi mà chúng đang tranh giành. Ngay sau âm thanh đó, cháu B. đứng khựng lại. Một lúc cháu xỉu dần. Thấy con xỉu, chị H. hoảng loạn kêu hàng xóm và cùng mọi người đưa cháu lên viện. Tuy nhiên, trên đường đi cấp cứu, cháu B. đã tử vong.
Chia sẻ