Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình đang xây dựng ở Đồng Nai

Thiên Kim,
Chia sẻ

Ngoài các nạn nhân tử vong, có hàng chục trường hợp đang điều trị tại 2 bệnh viện huyện Thống Nhất và Trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Một số ca có tình trạng rất nặng.

Liên quan đến vụ sập công trình đang xây dựng nghiêm trọng xảy ra tại công trình của công ty AV Healthcare thuộc khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đến tối 14/5 danh tính ban đầu 10 nạn nhân tử vong đã được xác định.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai - Ảnh 1.

Hiện trường tan hoang chiều 14/5.

Các nạn nhân bao gồm:

1. Chương Thanh Tùng (SN 1984, quê Cần Thơ);

2. Lý Văn Thu (SN 1971, quê Gia Lai);

3. Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, quê Hậu Giang);

4. Hồ Văn Hoa (SN 1969, quê Đồng Nai);

5. Trần Lèn Sái (SN 1973, quê An Giang);

6. Trần Xuân Anh (SN 1980, quê Hà Tĩnh);

7. Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, quê Cà Mau);

8. Nguyễn Văn Cường (SN 1964, quê Cà Mau);

Phạm Minh Tâm (SN 1955, quê Đồng Nai);

10. Dương Huỳnh Sinh Nhật (chưa rõ năm sinh, quê quán).

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai - Ảnh 2.

Hiện trường được văng dây chắn kỹ lưỡng.

Về các nạn nhân bị thương, trao đổi với chúng tôi ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tại Bệnh viện (BV) huyện Thống Nhất đang tiếp nhận điều trị cho 6 bệnh nhân.

8 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom.

Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có một số ca rất nặng.

Riêng 1 trường hợp còn lại trong số 25 nạn nhân hiện vẫn chưa rõ tình trạng.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai - Ảnh 3.

Phía bên hông bức tường đổ sập là lán trại của các lái xe.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai - Ảnh 4.

Bức tường đổ sập khiến 25 người thương vong.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 15h cùng ngày khi nhiều công nhân đang làm việc tại công trình nằm trên đường số 8 của khu công nghiệp, bức tường cao 12 mét, dài 100 mét vừa xây khoảng 1 tháng trước bất ngờ đổ sập đè hàng loạt công nhân.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai - Ảnh 5.

Những đống đổ nát, tang hoang còn sót lại.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình ở khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai - Ảnh 6.

Nhiều cơ quan báo đài đến ghi nhận sự việc trong đêm.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 8 người bị đè chết tại chỗ, 2 người tử vong khi đi cấp cứu. Nhiều trường hợp bị vùi trong đống đổ nát, khiến công tác cứu hộ kéo dài trong 4 giờ đồng hồ.

Hiện thi thể các nạn nhân tử vong đã được đưa đến BV đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ