Danh tính 7 người cùng ngồi trên xe ô tô bị tàu hỏa đâm tại Hà Nội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong số 7 người ngồi trên xe ô tô, có 5 nạn nhân tử vong tại chỗ và 2 người đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và chiếc xe ô tô CRV xảy ra vào sáng ngày 24/10, Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân. Danh tính các nạn nhân ngồi trên xe cũng đã được làm rõ.

Theo đó, danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe ô tô CRV, do công an huyện Thường Tín cung cấp gồm: Nguyễn Xuân Quý (SN: 1984, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội và Đặng Duy Tùng (SN: 1992, ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Nông Nghiệp.

Ngoài ra, 5 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Duy Minh (SN: 1985, ở Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Bùi Văn Cẩn (SN: 1991, ở Gia Thịnh, Gia Viễn); Nguyễn Thị Hiền, (Chưa rõ năm sinh, chỗ ở) Nguyễn Hoàng Dung (SN 1987); Nguyễn Thị Mai (SN 1997), Dung và Mai là hai chị em ruột, cùng ở địa chỉ Ngõ 12/21 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội.

tai nạn tàu hỏa

tai nạn tàu hỏa
Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương

Chị Mai Thị Xiêm quê Nam Định là người thuê trọ ngay gần hiện trường và cũng là người chứng kiến từ đầu sự việc kể lại.
"Lúc đó 4 người bắn thẳng ra ngoài xe, có cả con gái và toàn những người trẻ. Hai người một nam một nữ nằm sát cống dọc quốc lộ. Còn hai người khác nằm chỗ đầu xe. Tôi thấy người nằm la liệt. Chiếc xe cũng bị bắn ra xa nằm dọc theo quốc lộ".

Cũng theo chị Xiêm, trong số những nạn nhân bị bắn ra khỏi xe, có một số nạn nhân còn đủ tỉnh và kêu cứu để được đi bệnh viện.

tai nạn tàu hỏa
Chị Xiêm kể lại sự việc

Ông Hà Hữu Tùng giám đốc bệnh viện Nông Nghiệp cho hay, một bệnh nhân nam còn trẻ chuyển vào bệnh viện lúc gần 6h sáng nay trong tình trạng nguy kịch. Theo ông Tùng bệnh viện đã huy động tất cả nguồn lực và cố gắng hết sức có thể để cấp cứu nạn nhân.

"Hiện tại chưa thể nói về tình hình tuy nhiên rất khó. Vì bệnh nhân gần như không còn chức năng nào hoạt động. Nạn nhân đã được truyền 10 bịch máu.", ông Tùng nói.

tai nạn tàu hỏa
Nạn nhân Quý đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

tai nạn tàu hỏa
Một bệnh nhân cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện Nông Nghiệp trong tình trang nguy kịch

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Tiến Văn, Trưởng khoa Chấn Thương, Bệnh viện Nông Nghiệp cho biết, khoảng gần 6h sáng nay 24/10, Khoa cấp cứu tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa được đưa đến cấp cứu gồm: Nguyễn Thu Huyền, Đặng Duy Tùng ở Thanh Trì và Nguyễn Xuân Quý ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội (các nạn nhân còn rất trẻ, khoảng ngoài 20 tuổi).

Tuy nhiên, bệnh nhân Huyền đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. “Ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân, các bác sĩ trực cấp cứu đã huy động tập trung cứu chữa. Các bệnh nhân đều bị thương rất nặng, có lẽ sau tai nạn bị hất ra ngoài nên dính đầy bùn đất đen xì.

Bệnh nhân Tùng bị chấn thương sọ não, dập não 2 bên bán cầu, chấn thương gãy nát hở cánh chậu trái, toác thành bụng chậu, sốc nặng nên các bác sĩ đã cấp cứu, truyền nhiều đơn vị máu.

Bệnh nhân này bị thương rất nặng nhưng nếu chuyển lên tuyến trên sẽ khó qua khỏi nên người nhà đề nghị được ở lại cấp cứu. Hiện chúng tôi đã xử lý các chấn thương phần mềm và vẫn phải tiếp tục theo dõi”, bác sĩ Văn thông tin.

Theo bác sĩ Văn, bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, được xác định là người lái xe ô tô 5 chỗ Honda CRV đã được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Chia sẻ