Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu

Mai Hàn,
Chia sẻ

Chợ Bà Chiểu là chợ bán lẻ khá lâu đời và nổi tiếng ở TPHCM. Chợ bán nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng nhưng người bán thường hay nói thách.

 Thông tin chợ: 
 Tên chợ: Chợ Bà Chiểu
 Địa chỉ: 40 Diên Hồng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 Thời gian mở cửa: 5h đến 20h hàng ngày
 Các mặt hàng được buôn bán nhiều: Quần áo, vải vóc, giày dép, trái cây, phụ kiện làm đẹp…
 Đối tượng phục vục: Dân cư khu vực Quận Bình Thạnh và những khu vực xung quanh
 Xuất xứ hàng hóa tại chợ: Việt Nam, Trung Quốc

Điểm đánh giá: Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 1(2.5*/5)

Đánh giá điểm cộng – điểm trừ: 

 Điểm cộng: 
 - Hàng hóa phong phú, nhiều chủng loại.
 - Hàng hóa ở nhiều mức độ chất lượng khác nhau, tùy vào giá tiền.
 - Có khu ẩm thực với nhiều món ăn đa dạng.
 - Có nhiều tuyến xe bus di chuyển tới chợ.
 - Bãi giữ xe ở xung quanh chợ, khá tiện lợi.

 Điểm trừ: 
 - Tiểu thương nói thách nhiều.
 - Khu ẩm thực chưa đảm bảo vệ sinh.
 - Lối đi giữa các gian hàng nhỏ, gây bất tiện trong di chuyển. 
 - Ra vào chợ gặp nhiều khó khăn trong giờ cao điểm.
 - Bảo vệ ít, kẻ gian dễ lợi dụng sơ hở móc túi.


Đánh giá chi tiết: 

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 2
 Chợ Bà Chiểu luôn tấp nập người mua, bán

Chợ Bà Chiểu tọa lạc tại khu vực trung tâm quận Bình Thạnh. Chợ nằm kề bên Lăng tả quân Lê Văn Duyệt hay còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu. Diện tích chợ trên 8000m2, được chia làm 8 khu chính với 800 hộ kinh doanh và trên dưới 40 ngành hàng. 

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 3
Chợ bán nhiều mặt hàng đa dạng từ quần áo

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 4
Đến vải vóc

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 5
Nhiều mẫu giầy dép

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 6
Túi xách, va li đủ kiểu

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 7
Trái cây tươi, ngon, nhiều loại

Chợ Bà Chiểu bán nhiều mặt hàng đa dạng, từ quần áo, vải vóc đến giày dép, túi xách, phụ kiện trang sức làm đẹp, trái cây tươi, đồ khô… phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân xung quanh. Hai ngành hàng nổi bật của chợ được bày bán nhiều và cũng thu hút nhiều khách hàng đến chọn mua nhất là quần áo và trái cây. Quần áo tại đây có nhiều mẫu mã đẹp, đa dạng, giá cả hợp lý; trái cây tươi ngon, bắt mắt. 

Hàng hóa tại chợ có nhiều mức độ chất lượng khác nhau, từ những mặt hàng có chất lượng tốt, giá bán cao, đến những mặt hàng có chất lượng trung bình, giá bán rẻ hơn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. 

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 8
Khu ẩm thực nhiều món ăn

Lượng người tham quan, mua sắm hàng ngày khá đông nên khu ẩm thực của chợ phục vụ rất nhiều món ăn, đủ vị 3 miền Bắc, Trung, Nam, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn, chơi của khách mua. Từ cơm tấm, bún, miến, mỳ, phở đến các loại chè, sâm bổ dưỡng hay bánh flan rau câu… đều có giá bán trung bình tương đương hoặc thấp hơn nhiều chợ khác.Ví dụ như bún, miến, phở có giá từ 15.000-40.000 đ/tô, tùy loại, thấp hơn giá bán tại chợ Tân Định (Quận 1). 

Tin vui cho các chị em thích mua sắm tại chợ là có rất nhiều tuyến xe bus di chuyển tới chợ như: 8, 54, 24, 36, 18… nên chị em có thể thoải mái chọn tuyến xe bus phù hợp nhất, gần nơi ở cho tiện đi lại.  

Ngoài ra, chợ còn có thêm các bãi giữ xe xung quanh, rất thuận tiện cho khách hàng đến mua sắm.
 
Tuy nhiên, chợ vẫn còn một số điểm khiến khách hàng chưa hài lòng:

Chợ Bà Chiểu nổi tiếng là khu chợ “hét” giá trên trời, tức người bán thường nói giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực của món hàng. Vì vậy, khi mua sắm chị em cần lưu ý phải hỏi kỹ và mặc cả về giá bán để tránh bị “hớ”. Một khách hàng nữ cho hay: “Hầu như ai đến chợ mua lần đầu cũng đều bị tiểu thương “hét” giá trên mây. Không biết mặc cả thì mua hớ là cái chắc”. 

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 9
Trong chợ có nhiều vũng nước đen, bẩn 

Hơn nữa, khu ẩm thực của chợ còn chưa đảm bảo vệ sinh vì nằm ngay gần khu bán đồ thực phẩm tươi sống, dễ ám mùi. Lối đi trong chợ khá nhếch nhác, nhiều vũng nước đen, tù đọng trên mặt đất làm giảm vệ sinh và mỹ quan của chợ. 

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Bà Chiểu 10
Lối đi khá tối, thiếu sáng

Một điểm trừ khác là lối đi giữa các gian hàng khá nhỏ, hẹp lại tối, thiếu ánh sáng nên người mua phải di chuyển chậm, khó chọn lựa hay thử đồ thoải mái. 

An ninh của chợ chưa được đảm bảo, vẫn xảy ra các hiện tượng trộm cắp, móc túi.

Đặc biệt, chợ nằm ở giữa các tuyến đường đông người qua lại như Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng, Vũ Tùng, Lê Quang Định nên ra vào chợ gặp khá nhiều khó khăn, thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm. 

Đánh giá chung: Tuy còn một số hạn chế nhưng với nhiều mặt hàng phong phú, khu ẩm thực phục vụ các món ăn đa dạng, chợ Bà Chiểu vẫn là điểm mua sắm hấp dẫn, thu hút nhiều chị em đến mua hàng.

Mách nhỏ khi đi chợ Bà Chiểu: 

- Luôn phải mặc cả kĩ càng trước khi quyết định mua sản phẩm.

- Hỏi về hạn đổi, trả sản phẩm là trong ngày hay được cách 3 ngày.

- Nên đi chợ vào tầm sáng để lựa chọn thực phẩm, trái cây tươi ngon. Buổi trưa và chiều là thời điểm thích hợp để mua bán các mặt hàng quần áo, giày dép…
Chia sẻ