Đăng đoạn clip ghi lại lối sống tối giản hết cỡ của mình, vlogger người Nhật bị nói là sống "tự kỷ, ảm đạm"

Hạ Phong,
Chia sẻ

Hiện đoạn video clip về lối sống tối giản của chàng trai trên vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong những năm gần đây, chủ nghĩa tối giản và lối sống đơn giản được nhiều người lựa chọn, lối sống này giúp người ta hướng đến một cuộc sống hoàn thiện hơn, tìm được chính họ thông qua việc bỏ bớt những thứ không cần thiết. Không cần chú trọng quá nhiều vào vật chất, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. 

Thế nhưng ngoài những mặt tích cực, lối sống tối giản cũng có những điều được cho là tiêu cực. Mới đây, một đoạn video clip miêu tả lối sống tối giản của một người đã được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người sau khi xem đã đưa ra ý kiến trái chiều của mình về lối sống này.

Chủ nghĩ tối giản đến mức "đáng sợ"

Cụ thể, chủ nhân căn nhà xuất hiện trong đoạn video là một người sùng lối sống tối giản. Trong căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông, anh chàng này trang bị đầy đủ nội thất từ giường, tủ lạnh, bếp, máy giặt... tất cả được sắp xếp gọn gàng theo tone màu ghi, trắng xám, tối giản hết mức có thể. 

Thế nhưng khi thức dậy, anh xếp chăn gối và ngồi vào một góc nhìn ra ngoài một cách ảm đạm. Những tưởng cảnh tượng an nhàn, thanh cảnh này sẽ là cảnh tượng trong mơ của nhiều người. 

Thế nhưng đoạn video clip này cũng nhận không ít ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng đây không phải là lối sống tối giản mà nó là một cuộc sống tiêu cực, tẻ nhạt, có phần tự kỷ. Hiện đoạn video clip về lối sống tối giản của chàng trai trên vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đăng đoạn clip ghi lại lối sống tối giản hết cỡ của mình, vlogger người Nhật bị nói là sống "tự kỷ, ảm đạm" - Ảnh 2.

Đăng đoạn clip ghi lại lối sống tối giản hết cỡ của mình, vlogger người Nhật bị nói là sống "tự kỷ, ảm đạm" - Ảnh 3.

Đăng đoạn clip ghi lại lối sống tối giản hết cỡ của mình, vlogger người Nhật bị nói là sống "tự kỷ, ảm đạm" - Ảnh 4.

Lối sống tối giản của người Nhật 

Lối sống tối giản của người Nhật được gọi là Danshari, là một lối sống tiết kiệm nhờ cắt giảm các vật dụng không cần thiết trong nhà một cách tối đa nhất. Lối sống Danshari không chỉ đơn thuần là vứt bỏ hết đồ dùng không cần thiết mà còn là một phương pháp thay đổi lối sống thông qua việc sắp xếp lại chúng. 

Theo người Nhật, cách loại bỏ những vật dụng không cần thiết giúp người ta tránh được phiền toái, nặng nề, giúp cho cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn. 

Chia sẻ