Hà Nội:

Đang chơi một mình, cháu bé 7 tuổi rơi từ tầng 4 nhà chung cư xuống đất

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong khi chơi một mình ở nhà, cháu bé tên L. (7 tuổi) đã đi ra ngoài cửa sổ và bị rơi từ tầng 4 xuống đất. Rất may, hiện cháu L. đã qua cơn nguy kịch.

Vào khoảng 8 giờ sáng nay (18/6) một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại tòa nhà CT3 (KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội). Nạn nhân là cháu L. (7 tuổi) bị ngã và rơi tự do từ một căn hộ tầng 4 xuống đất. 

Đang chơi một mình, cháu bé 7 tuổi rơi từ tầng 4 nhà chung cư xuống đất 1
Vị trí cháu L. ngã xuống từ tầng 4.

Ngay sau đó, một số người dân đã phát hiện sự việc và nhanh chóng đưa cháu L. đi cấp cứu tại BV Đa khoa Hà Tây. 

Trao đổi với chúng tôi, chị Hòa – một cư dân tại đây cho hay: “Khoảng 8 giờ sáng khi tôi vừa đi chợ về thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Khi đó nhiều người tại đây la hét khi thấy cháu bé nằm bất động dưới đất. Ngay lập tức nhiều người đã đưa cháu L. đến bệnh viện cấp cứu”.

Đang chơi một mình, cháu bé 7 tuổi rơi từ tầng 4 nhà chung cư xuống đất 2
Cửa sổ của các căn hộ tại đây không có lan can che chắn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại BV Đa khoa Hà Tây, tình trạng của cháu L. đã qua cơn nguy kịch. Được biết, cháu L. quê Nghệ An lên chơi cùng chị, sáng nay chị của L. có việc nên để cháu L. chơi một mình ở nhà và xảy ra vụ tai nạn trên.

Theo quan sát của chúng tôi, tất cả các cửa sổ của tòa nhà CT3 KĐT Văn Khê đều không có chắn song bảo vệ nên khá nguy hiểm, nhất là trẻ nhỏ.
Chia sẻ