Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm

Minh Ngọc-Thế Đại,
Chia sẻ

Trưa 5/2, nhiều du khách và người dân thủ đô vô cùng thích thú ngắm nhìn đàn thiên nga bơi lội tại một góc hồ Gươm.

Trao đổi nhanh với PV, lãnh đạo Ban quản lý Hồ Gươm xác nhận và cho biết, việc thả thiên nga này do Công ty thoát nước Hà Nội, đơn vị đang tiến hành nạo vét Hồ Gươm thực hiện. 

Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp vừa nổi trên mặt Hồ Gươm Hà Nội - Ảnh 1.

12 chú thiên nga vừa được thả trên hồ Gươm.

Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 2.

Sức sống tràn đầy thể hiện rõ trên những chú thiên nga.

Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 3.

Chúng được quây bởi chiếc lưới tại một góc hồ Gươm.

Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 4.

Dù chỉ quây trong một chiếc lưới nhưng những chú thiên nga thường bơi theo cặp đôi.

Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 5.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 6.

Rất nhiều người hiếu kỳ đến xem và chụp ảnh đàn thiên nga này

Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 7.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 8.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 9.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 10.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 11.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 12.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 13.
Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 14.

Đàn thiên nga vỗ cánh bơi lội giữa Hồ Gươm

Đàn thiên nga 12 con tuyệt đẹp được nuôi thí điểm ở Hồ Gươm - Ảnh 15.

Đàn thiên nga có hai màu chủ yếu là đen và trắng

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội xác nhận việc thả thiên nga và cho hay, sau khi đã hoàn thành việc nạo vét và bổ sung nước Hồ Gươm, đơn vị thả thử nghiệm thiên nga ở góc hồ. Đồng thời, tiến hành quây lưới nhằm tạo cảnh quan, điểm nhấn để du khách, người dân tham quan, chiêm ngưỡng. 

"Nếu việc thả thiên nga không phù hợp, chúng tôi sẽ dừng thí điểm. Trường hợp phần đông ý kiến đồng tình để tạo cảnh quan và làm đẹp cho hồ, đơn vị sẽ tiếp tục thả, nhân rộng", một vị lãnh đạo công ty nói.

Vị này cũng nêu thêm, đây là lần đầu tiên loại chim sống ở khu vực ôn đới được đưa về Hồ Gươm nên phía đơn vị quản lý xin ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của người dân và du khách. 


Chia sẻ