Dân công sở hoảng loạn vì dư chấn động đất 8,9 độ Richter

Pacu,
Chia sẻ

Khoảng 15h30 chiều nay 11/4, một cơn dư chấn nhẹ đã xảy ra ở nhiều khu vực văn phòng quanh Hà Nội và cả Sài Gòn. Dân công sở được một phen nhốn nháo vì cảm giác lắc lư đáng sợ ở các tòa nhà lớn.

Tại tòa nhà 18 Tam Trinh, từ tầng làm việc thứ 15 trở lên đều cảm thấy rung lắc rõ ràng, mọi người đang làm việc bỗng thấy chóng mặt, hoa mắt. Nhiều nhân viên đã hoảng sợ chạy ra ngoài vì sợ những cơn dư chấn tiếp theo.


Các nhân viên trong tòa nhà đổ ra đường vì lo sợ cơn dư chấn tiếp theo

Anh Thành, một nhân viên làm việc ở tầng 17 tòa nhà đã lao vội ra cầu thang để xuống tầng 1. Bản thân anh thấy khá nôn nao, tự nhiên chao đảo khi đang làm việc, sau đó thì hoa mắt và chóng mặt. Không chỉ anh Thành, các đồng nghiệp khác cũng nhanh chóng rời công sở vì lo lắng.

Cơn dư chấn này là ảnh hưởng của cơn động đất 8,9 độ Richter từ ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia, gây cảnh báo sóng thần. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ khoảng 8,7 độ Richter và xảy ra lúc 14h38 giờ địa phương. Tâm chấn ở độ sâu 33 km.

Người dân ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng cảm nhận được trận động đất cực mạnh ở Indonesia. Trong khi đó, Ấn Độ đã ra cảnh báo sóng thần. Nhiều thành phố ở quốc gia Nam Á cũng có thể cảm nhận cơn địa chấn.

Trong T.P Hồ Chí Minh, người dân cảm nhận rõ rệt dư chấn của trận động đất cực mạnh ở Indonesia. Ở nhiều tòa nhà, dân công sở đổ ra đường để tránh động đất.








Mọi người nhốn nháo rời khỏi nơi làm việc (Chụp tại tòa nhà REE Tower - Số 9 Đoàn Văn Bơ Q.4 - Ảnh: Vi Khoa)


(Ảnh trên Facebook)

Trên các trang mạng xã hội, mọi người thi nhau để status về động đất. Facebook là mạng xã hội cập nhật nhanh nhất về thông tin này, tràn ngập những dòng chia sẻ về cơn dư chấn ở hai thành phố Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh. Dân tình đang tỏ ra lo ngại về cơn động đất kinh hoàng tại Indonesia, được cảnh báo sóng thần sẽ để lại những đợt dư chấn tiếp theo.




Những dòng status tỏ ra lo sợ về khả năng xảy ra động đất sau cơn dư chấn tại Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh

Xác nhận thông tin này, TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết: Cho đến thời điểm này, tại Việt Nam không xảy ra bất cứ trận động đất nào. Những rung lắc mà người dân cảm nhận được khi ở tầng trên của các tòa nhà cao tầng là do Việt Nam vừa chịu ảnh hưởng chấn động của trận động đất rất mạnh diễn ra vào khoảng 15h30 ngày 11/4, ngoài khơi Indonesia.

“Trận động đất này đạt  8,9 độ richter, sóng động đất lan truyền xa. Tuy nhiên, do động đất xảy ra ngoài khơi nên Việt Nam không bị ảnh hưởng gì. Cũng không có khả năng xảy ra sóng thần ở vùng biển Việt Nam” - ông Phương khẳng định. (Theo Dân Trí)

Chia sẻ