Trung Quốc:

Đám cưới tập thể của 100 thiên thần nhỏ

Lanxiang,
Chia sẻ

Mới đây, một trường mầm non Trung Quốc đã tổ chức đám cưới tập thể cho các bé mẫu giáo xinh xắn trong trường.

Chiều ngày 11/1 vừa qua, một đám cưới tập thể vô cùng long trọng đã được tổ chức tại trường mầm non thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc.  Tuy nhiên, đây không phải là lễ kết hôn của các giáo viên trong trường mà là của 100 bé mẫu giáo miệng vẫn còn hơi sữa.
 
Đám cưới tập thể của 100 thiên thần nhỏ 1
Đám cưới tập thể của 100 bé mẫu giáo

Đám cưới tập thể của 100 thiên thần nhỏ 2
Một cặp tân lang, tân nương ôm nhau đợi bước vào lễ đường. Cô dâu nhỏ tuổi
 khoác trên người bộ váy trắng muốt xinh đẹp như thiên thần

Cha mẹ của các bé đều rất mong chờ đám cưới tập thể này. Đúng 4 giờ chiều, hôn lễ được cử hành. Cũng giống như các đám cưới bình thường khác, các cặp cô dâu chú rể cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường trong tiếng nhạc rộn rã. Bất ngờ, hoa giấy bắn ra từ bốn phía hòa vào tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
 
Đám cưới tập thể của 100 thiên thần nhỏ 3
Chú rể dắt tay cô dâu vào lễ đường
 
Đám cưới tập thể của 100 thiên thần nhỏ 4
Các chú rể nhí trao nhẫn cho cô dâu

Sau đó, các bé cũng thề nguyền và trao nhẫn cưới trước sự chứng giám của cha mẹ hai bên. Nhiều lời thề nguyền vô cùng đáng yêu đã được đọc trong lễ cưới như “Nựu Nựu, sau khi cưới Lượng Lượng, con có đồng ý đối xử tốt với bạn ấy dù bạn ấy bị ốm không?” hay “Bảo Bảo, sau khi cưới Lệ Lệ, con sẽ bảo vệ bạn ấy khi bạn ấy bị người các bạn khác bắt nạt chứ?” Ngoài ra, chủ hôn còn hỏi các cặp cô dâu, chú rể: “Vì sao các con lại muốn kết hôn với một nửa của mình?” Tất cả các bé đều đồng thanh trả lời: “Vì con yêu bạn ấy ạ.”
 
Đám cưới tập thể của 100 thiên thần nhỏ 5
Cuối cùng, trong sự chúc phúc của mọi người, các cô dâu chú rể ôm nhau thật chặt
 và tặng một nụ hôn vào má nhau để thể hiện tình yêu

Một phụ huynh chia sẻ: “Việc làm này của trường rất bổ ích. So với nhiều trường mầm non khác, những bé học ở đây hiểu biết hơn nhiều. Đây cũng là một phương pháp giáo dục giới tính tốt, giúp các bé trải nghiệm được cảm giác kết hôn thực sự, từ đó hạn chế được những tò mò không đáng có.” 

Hiệu trưởng Lý cũng cho biết: “Nhiều bé từ 3 đến 6 tuổi khá nhạy cảm với chuyện kết hôn. Ví dụ nếu được một bạn trai nào đó nói rằng “Tớ thích bạn”, thì bé gái thường sẽ tặng kẹo hoặc nói muốn kết hôn với bạn trai đó. Đối với người lớn, chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con liên quan đến rất nhiều thứ phức tạp. Chính vì thế, nhiều phụ huynh thường tỏ ra căng thẳng khi thấy các bé nói muốn kết hôn với ai đó. Tuy nhiên, việc tổ chức đám cưới tập thể như thế này sẽ giúp các bé tiếp cận với quan niệm đúng đắn về hôn nhân, từ đó sống có trách nhiệm, hòa nhã và tự tin hơn.”

Chia sẻ