Đâm chết vợ bằng 50 nhát dao liên tiếp, gã đàn ông Trung Quốc lĩnh án tử hình

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc nhậu nhẹt say xỉn, gã đàn ông ép vợ về Trung Quốc sống không thành liền ra tay sát hại vợ bằng 50 nhát dao liên tiếp.

Ngày 19-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xử phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Han Jin Kun (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Giết người".

Bị hại là chị Huỳnh Thị Kim Yến (SN 1977, là vợ của Han, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị chính Han sát hại bằng 50 nhát dao.

Đâm chết vợ liên tiếp bằng 50 nhát dao, gã đàn ông Trung Quốc lãnh án tử hình - Ảnh 1.

Kẻ "máu lạnh" ra tay sát hại vợ bằng 50 nhát dao liên tiếp.

Theo cáo trạng, năm 2014, Han Jin Kun kết hôn với chị Huỳnh Thị Kim Yến và có một con trai. Vợ chồng Han ở cùng con riêng của vợ tại nhà trọ ở huyện Bình Chánh.

Tối ngày 11-12-2015, Han Jin Kun mua 10 lon bia và lẩu hải sản về tại phòng trọ để ăn uống cùng bố mẹ ruột của chị Yến. Sau khi ăn uống no say, bố mẹ vợ ra về, Han Jin Kun đề nghị chị Yến cùng về Trung Quốc sinh sống nhưng chị Yến không chịu, bỏ vào nhà tắm. Trong lúc tức giận, nhìn thấy lon bia chị Yến vẫn còn đầy, nghĩ là xem thường mình nên Han Jin Kun đã vào nhà bếp lấy con dao nhọn xông thẳng vào nhà tắm đâm hơn 50 nhát vào cổ, gáy, lưng, bụng, tay chân của chị Yến khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Han Jin Kun ôm đứa con khoảng 6 tháng tuổi sang nhà hàng xóm gửi rồi leo lên xe máy để bỏ trốn. Đến ngày 12-12, bố chị Yến nhận được điện thoại của hàng xóm đến đón cháu thì phát hiện con gái đã tử vong ngay tại phòng trọ liền báo Công an. Ngày 13-12, Han Jin Kun đã bị lực lượng Công an huyện Bình Chánh bắt khẩn cấp về tội "Giết người". Tại cơ quan Công an, Han Jin Kun đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đâm chết vợ liên tiếp bằng 50 nhát dao, gã đàn ông Trung Quốc lãnh án tử hình - Ảnh 2.

Mức án tử hình dành cho Han Jin Kun là đúng người, đúng tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 26-4-2017, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Han Jin Kun nhưng gia đình bị hại có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, phía gia đình bị cáo cũng đưa ra nhiều bằng chứng để chứng minh Han Jin Kun mắc bệnh tâm thần và yêu cầu đưa đi giám định. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy trước, trong và sau khi gây án Han sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bị tâm thần.

Chính vì vậy, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (19-9), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Han Jin Kun bởi hành vi ra tay sát hại vợ bằng 50 nhát dao liên tiếp là quá dã man, mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo nên cần loại ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục, phòng ngừa chung.

Chia sẻ