Đã xác định được tài xế container va chạm với xe máy thai phụ ở Bình Dương khiến ba mẹ con tử vong

Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau hai ngày kể từ lúc xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến ba mẹ con thai phụ tử vong thương tâm, tài xế container va chạm với xe máy của nạn nhân đã ra trình diện cơ quan công an.

Cụ thể, tài xế Trần Hữu Thông (SN 1982, ngụ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được xác định là người đã điều khiển xe container BKS 61C.314.68 va chạm với xe máy gây chết người ngày 1/6 đã đến cơ quan công an trình diện ngày 3/6.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra sự việc là do chị Loen (người đang mang thai 7 tháng) điều khiển xe máy chuyển hướng thiếu quan sát, dẫn đến xảy ra va chạm với xe container.

Tuy nhiên, Công an thị xã Thuận An đang chờ kết quả giám định, khám nghiệm hiện trường, phương tiện…từ cơ quan chuyên môn để đánh giá khách quan, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nếu xác định ông Thông có sai phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý tài xế container theo quy định của pháp luật.

Đã xác định được tài xế container va chạm với xe máy thai phụ ở Bình Dương khiến ba mẹ con tử vong - Ảnh 1.

Thai nhi 7 tháng tuổi thời điểm còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trong ngày 3/6, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết dù đã tích cực điều trị, thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ (con chị Loen) đã không qua khỏi. Đứa bé nhập viện khi đã không phản xạ, miệng, tim rời rạc, máu trào ra đường mũi.

Trước đó ở thời điểm xảy ra tai nạn, bé Q. (4 tuổi, con chị Loen) do văng xuống đường sau khi xe máy của chị Loen va chạm với container BKS 61C-314.68 lưu thông hướng từ TX.Dĩ An về TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã bị chiếc xe này cán tử vong tại chỗ. Chị Loen bị xe cán qua người cũng tử vong trong viện, trong khi thai nhi 7 tháng tuổi văng khỏi bụng mẹ.

Chia sẻ