Đà Nẵng: Ra hồ chơi, hai chị em gái đuối nước thương tâm

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Vụ việc xảy ra vào 17 giờ ngày 19.8, tại khu vực hồ điều tiết thuộc khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khiến một bé gái tử vong, và một bé còn đang mất tích.

Thông tin ban đầu, hai chị em Trần Ngọc Bảo Trân và Trần Ngọc Minh Anh (cùng SN 2009, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng cháu Nguyễn Anh Quân (SN 2006, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) trong lúc ra hồ điều tiết chơi (thuộc khu đô thị Phước Lý, quận Liên Chiểu) thì hai chị em Bảo Trân và Minh Anh ngã xuống hồ. Riêng cháu Anh Quân sau khi thấy tai nạn xảy ra đã chạy về kêu cứu.

da nang: ra ho choi, hai chi em gai duoi nuoc thuong tam hinh anh 1
Hàng ngàn người dân hiếu kỳ vây quanh hồ.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu (trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), người vớt được xác cháu Bảo Trân kể lại, vào khoảng 18 giờ tối, khi nghe người dân hô hoán có người chết đuối, ông lập tức chạy ra hồ, dùng xuồng bơi ra và tìm thấy cháu Bảo Trân đang nổi trên mặt hồ. Ông lập tức đưa cháu Trân vào bờ và cùng người dân đưa vào bệnh viện giao thông vận tải Đà Nẵng. Tuy nhiên, cháu đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động 2 xe cơ động, đèn pha cùng nhiều người nhái, xuồng, lưới ra khắp lòng hồ để vớt thi thể cháu bé còn lại.

da nang: ra ho choi, hai chi em gai duoi nuoc thuong tam hinh anh 2
Người dân và lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thế cháu bé còn lại.

Hiện cháu Minh Anh vẫn đang mất tích. Cơ quan chức năng đang tập trung người và phương tiện tích cực tìm kiếm trong đêm. Đến 20h20 cùng ngày, thi thể cháu Minh Anh vẫn chưa được tìm thấy. Trên bờ, nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi lực lượng chức năng tìm vớt thi thể cháu bé.

Được biết, Bảo Trân và Minh Anh là 2 chị em họ hàng. Nhiều năm nay, 2 cô bé sống với ông bà ngoại.

Chia sẻ