Cựu nhân viên chăm sóc trẻ em ở Australia bị cáo buộc hơn 1.600 tội danh lạm dụng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Một cựu nhân viên chăm sóc trẻ em đã bị buộc tội với 1.623 tội danh lạm dụng trẻ em đối với 91 trẻ ở Australia và các nơi khác trong hơn 15 năm.

Cảnh sát Liên bang Australia cho biết trong một tuyên bố hôm 1/8.

Người đàn ông 45 tuổi đến từ Gold Coast đã bị cảnh sát Australia bắt giam kể từ tháng 8/2022, khi ban đầu ông ta bị buộc tội tạo ra các tài liệu về lạm dụng trẻ em và sử dụng dịch vụ vận chuyển để phân phối số tài liệu đó.

Cảnh sát Australia cho biết, một cuộc điều tra đặc biệt đã phát hiện thêm nhiều tài liệu lạm dụng trẻ em trên các thiết bị điện tử được cho là của người đàn ông này. Được biết, đối tượng đã làm việc tại hàng chục trung tâm chăm sóc trẻ em ở các thành phố Brisbane, Sydney và một địa điểm không xác định ở nước ngoài từ năm 2007 đến năm 2022.

"Đây là một trong những trường hợp bị cáo buộc lạm dụng trẻ em khủng khiếp nhất mà các thám tử của chúng tôi từng ghi nhận", Trợ lý Ủy viên Michael Fitzgerald thuộc Cảnh sát bang New South Wales tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Cựu nhân viên chăm sóc trẻ em ở Australia bị cáo buộc hơn 1.600 tội danh lạm dụng - Ảnh 1.

Cựu nhân viên chăm sóc trẻ em bị cáo buộc hơn 1.600 tội danh lạm dụng trẻ em. (Ảnh: News from Mexico)

Các cáo buộc khác bao gồm hàng trăm tội danh đối xử không đứng đắn với trẻ em dưới 16 tuổi, tạo tài liệu bóc lột trẻ em và các tội danh khác liên quan đến sở hữu, sản xuất, phân phối hoặc lấy tài liệu bóc lột, lạm dụng trẻ em.

Theo cảnh sát Australia, tất cả những đứa trẻ bị xúc phạm theo cáo buộc đều là bé gái chưa đến tuổi dậy thì. Và họ "rất tin tưởng" rằng tất cả 87 trẻ em ở Australia được ghi trong tài liệu theo cáo buộc đã được xác định danh tính và cha mẹ của các em đã được thông báo về cuộc điều tra.

Cảnh sát Liên bang Australia xác nhận, họ đang làm việc với các cơ quan chức năng quốc tế để giúp xác định danh tính 4 trẻ được ghi lại trong tài liệu bị cáo buộc về hành vi lạm dụng trẻ em ở nước ngoài.

Người đàn ông, hiện chưa được chính quyền Australia đưa ra danh tính, sẽ phải có mặt tại Tòa sơ thẩm Brisbane vào ngày 21/8.

Chia sẻ