Dự báo thời tiết

Cường độ nắng nóng ở Bắc Bộ dịu hơn vào ngày cuối tuần

Hà Hương,
Chia sẻ

Dù tình trạng nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra nhưng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy Văn, cường độ nóng sẽ dịu hơn so với những ngày trước.

 Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24/05, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với cường độ dịu hơn ngày 23. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra đến ngày 25/5 với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ. 

Cường độ nắng nóng ở Bắc Bộ dịu hơn vào ngày cuối tuần 1
Cuối tuần, cường độ nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có phần giảm bớt, trời dịu hơn (Ảnh: Chí Toàn)

Sau đây là dự báo thời tiết đêm 23 và ngày 24/05/2014

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 30 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 30 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối 24/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C

Nam Bộ:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối ngày 24/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Hà Nội:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C

Chia sẻ