Cuối tuần làm vòng cổ tạo phong cách dịu dàng

Chi Mai - Theo PLXH,
Chia sẻ

Thật không khó để có một chiếc vòng cổ ưng ý cho mùa hè này phải không các chị em?


Các chị em cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Hạt đá (loại chuyên dùng để xâu vòng)
- Vòng cũ
- Khoen tròn
- Chốt vòng
- Dây thép
- Kìm.



Bước 1:

- Cắt đoạn dây thép dài khoảng 6cm.
- Xâu khoảng 10 viên đá nối liền nhau tạo thành một đoạn đá dài.

Hiện nay loại đá này có bán rất nhiều ở các cửa hàng phụ kiện may mặc; vậy chị em có thể dễ dàng chọn cho mình được loại đá và màu đá ưng ý.





Bước 2:

- Dùng kìm vặn chặt hai đầu dây thép lại tạo thành hai móc tròn nho nhỏ.








 



Bước 3:

- Cài thêm 2 khoen tròn vào 2 móc nhỏ kia để lấy điểm cài dây xích vào nữa chị em ạ.









Bước 4:

- Giờ mới là công đoạn gắn 2 đoạn dây xích vào 2 khoen tròn vừa mới đính vào.

Chị em chú ý cắt đoạn dây xích (có thể lấy từ một chiếc vòng cũ nào đó) ra sao cho phù hợp với chiều cao cũng như trang phục của mình nhé!






Bước 5:

- Cuối cùng để có thể đeo vào cổ vào tháo ra được, chị em đính 1 bộ khóa vào 2 đầu nối của dây xích.








 
 
Màu đá trong suốt tạo vẻ thuần khiết và trong sáng:



Chỉ đơn giản là tận dụng từ chiếc vòng cổ cũ, vài hạt đá và một chút khéo léo thôi là bạn đã có ngay một phụ kiện mới tinh rồi:



Nếu chị em nào có tài nghề may vá, sao lại không chế thêm cho mình một chiếc vòng cổ bèo dúm điệu đà như thế này nhỉ?



Chúc chị em thành công!
Chia sẻ