Cuối cùng khoa học đã tìm ra động cơ “giật chồng, cướp người yêu”, hóa ra chỉ là vì…

Newben,
Chia sẻ

Một nghiên cứu được công bố vào cuối năm 2016 trên trang Evolutionary Psychology đã chỉ ra rằng phụ nữ độc thân luôn bị quyến rũ bởi những người đàn ông “đã có chủ”.

Hầu hết đàn ông đều thừa nhận rằng việc có bạn gái, lập gia đình phần nào đã khiến họ giảm đi vẻ quyến rũ đối với những phụ nữ khác. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố vào cuối năm 2016 trên trang Evolutionary Psychology đã chỉ ra rằng phụ nữ độc thân luôn bị quyến rũ bởi những người đàn ông “đã có chủ”.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành cuộc khảo sát 245 nữ sinh viên để đánh giá độ quyến rũ của những người đàn ông “đã có chủ” và độc thân trong các bức ảnh.

Cuối cùng khoa học đã tìm ra động cơ “giật chồng, cướp người yêu”, hóa ra chỉ là vì… - Ảnh 1.

Phụ nữ độc thân luôn bị quyến rũ bởi những người đàn ông "đã có chủ" (Ảnh: Internet)

Nói ra điều này sẽ khiến nhiều bạn gái, chị vợ tan vỡ trái tim nhưng thực tế là đàn ông “đã có chủ” lúc nào cũng quyến rũ, gây chú ý với nhiều phụ nữ hơn là đàn ông độc thân. Nghiên cứu cho thấy khi nhìn vào những bức ảnh chụp người đàn ông cùng người tình và những ảnh người đàn ông độc thân, phụ nữ đánh giá những “người có chủ” quyến rũ hơn những người độc thân. Những người đàn ông này thường được cho là thông minh, hài hước, đáng tin cậy, giàu có và hào phóng.

“Chúng tôi bắt đầu chú ý đến chủ đề này khi liên tục nghe những cô gái trẻ kháo nhau: “Những gã tốt đã bị lấy đi hết rồi””, đồng tác giả của cuộc nghiên cứu - Randi Proffitt Leyva của trường Đại học Texas Christian - chia sẻ với Psypost. “Câu nói này giả định rằng nếu tất cả đàn ông tốt đã có chủ hết rồi, người phụ nữ may mắn hẹn hò với họ phải quan tâm đến những phẩm chất đã tạo nên cái “tốt” và đáng trân trọng của những người đàn ông đó”.

Một cách dễ hiểu nhất, việc đàn ông có vợ, có người yêu là một minh chứng cho thấy anh ta có những phẩm chất tốt, là người tốt nên mới được chọn. Họ còn có khả năng chấp nhận sự ràng buộc tình cảm nên mới chịu kết hôn hay có người yêu. Còn các chàng trai độc thân thì nếu anh ta sở hữu những đức tính tốt thì đã “có chủ” chứ chẳng cô đơn như thế.

Ngoài ra, lời giải thích cho hành động “giật chồng, cướp người yêu” còn được giải thích là bởi phụ nữ luôn có tính cạnh tranh cao, một khi đã muốn thì sẽ phải có cho bằng được, chẳng gì có thể ngán đường họ. Và cuối cùng, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng việc bị một người đàn ông “có chủ” từ chối tình cảm dù sao cũng đỡ sẽ mất mặt hơn là bị trai độc thân cự tuyệt. Lý do các cô gái giải thích cho trường hợp này là vì anh ta quá yêu vợ chứ không phải mình không tốt.

(Nguồn: dailymail, psypost)

Chia sẻ