Phi thường hoàn mỹ

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt

Cris Beo,
Chia sẻ

Những cặp đôi tiên đồng ngọc nữ bước ra từ "Phi thường hoàn mỹ" đã để lại trong lòng khán giả những ký ức đẹp nhưng không phải cặp nào cũng may mắn có được hạnh phúc.

Phi thường hoàn mỹ là chương trình truyền hình thực tế dành cho các chàng trai, cô gái tham gia với mong muốn tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Sau chương trình, có không ít cặp đôi đã đi được đến đoạn cuối của con đường tình yêu chính là kết hôn. Bên cạnh đó cũng có những cặp đã phải dừng lại khi vẫn đang ở giữa đoạn đường, khiến cho không ít người tiếc nuối.

Cặp đôi ngoại quốc và màn cầu hôn lãng mạn trên sân khấu

Được biết đến là một trong những nam khách mời từng nhận được không ít lời tỏ tình của các chị em, nam thần ngoại quốc Missha cuối cùng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Sau 2 năm ngồi ở ghế khách mời nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, Misha đột ngột tuyên bố rằng anh muốn kết hôn. Một màn cầu hôn đầy lãng mạn đã diễn ra ngay tại sân khấu Phi thường hoàn mỹ với 2 nhân vật chính là Misha cùng người bạn gái xinh đẹp quyến rũ Dasha.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 1.

Cặp đôi ngoại quốc đẹp nhất "Phi thường hoàn mỹ" Misha - Dasha

Chuyện tình đẹp như phim của cặp đôi người Nga này đã làm rung động biết bao nhiêu con tim thiếu nữ. Hai người tình cờ gặp nhau tại Hong Kong khi chàng đi công tác và nàng thì đi du lịch. Họ đã phải trải qua biết bao khó khăn từ khoảng cách địa lý cho đến những ngại ngùng, lo âu về việc phong cách sống không phù hợp. Cuối cùng cô nàng Dasha xinh đẹp đã vì tình yêu mà bỏ lại tất cả những trở ngại ấy, đồng ý hẹn hò cùng Misha.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 2.

Và màn cầu hôn đầy bất ngờ của Misha khiến Dasha vô cùng xúc động, ngay lập tức gật đầu đồng ý

Để kỷ niệm ngày rời khỏi Phi thường hoàn mỹ, Misha đã mời người yêu đến chương trình và bất ngờ cầu hôn cô. Trong sự xúc động cùng ngỡ ngàng, Dasha đã gật đầu đồng ý. Có lẽ đây là 1 trong những cái kết đẹp nhất của các cặp đôi Phi thường hoàn mỹ.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 3.

Họ vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp đến giờ

"Phi thường hoàn mỹ": Misha - Dasha

Không quản khó nhọc, cùng anh vi vu khắp thế gian

Nếu bạn là một fan cứng của Phi thường hoàn mỹ thì ắt hẳn bạn sẽ không quên được màn tỏ tình đầy nước mắt của Tô Tiệp Nghi dành cho Mã Kiện Huân. Cô gái này không ngại từ bỏ công việc và nơi mình sinh ra để có thể đến gần với người yêu. Tô Tiệp Nghi đã chứng minh cho tất mọi người thấy rằng một tình yêu chân thành và đủ sâu nặng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Còn anh chàng Mã Kiện Huân sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi người đến rước đi cuối cùng đã gặp được cô gái này, người khiến anh không thể rời xa.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 5.

Cặp đôi khiến cho không ít người thấy ghen tị vì độ đẹp đôi và tình cảm thắm thiết

Là một trong những cặp đôi nhận được không ít sự ủng hộ từ phía khán giả và cư dân mạng, Mã Kiện Huân và Tô Tiệp Nghi sau khi rời chương trình vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Thậm chí họ còn khiến người khác ghen tị bởi độ đẹp đôi và tình cảm thắm thiết họ dành cho nhau. Điều này được thể hiện qua những tấm ảnh mà 2 người thường đăng trên weibo.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 6.

Cùng nhau đi đến khắp mọi nơi

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 7.

Và cũng không quên chụp những bức ảnh tình tứ, hạnh phúc bên nhau

Trước đây, vì tính chất công việc phải di chuyển nhiều nên Mã Kiện Huân nên việc sống ổn định tại một nơi là khá khó khăn. Chính vì thế, những cô gái từng bị anh từ chối đa phần đều là vì lo sợ họ không thể theo anh sống cuộc sống rày đây mai đó. Cho đến khi Tô Tiệp Nghi xuất hiện và chinh phục được anh chàng lãng tử thích phiêu du này. Họ vẫn ở bên cạnh nhau rất hạnh phúc cho đến tận bây giờ. Cặp đôi cũng không quên cập nhật những hình ảnh nhắng nhít và tình tứ bên nhau khiến khán giả không khỏi ghen tị.

"Phi thường hoàn mỹ": Mã Kiên Huân - Tô Tiệp Nghi

Dù bị ném đá nhưng cặp đôi này vẫn hạnh phúc, lại còn sắp kết hôn

Ắt hẳn sẽ chẳng ai quên được chàng soái ca vạn người mê Hoắc Kỳ Quân từng một thời làm náo loạn cả Phi thường hoàn mỹ. Là nam thần được bình chọn là chàng trai được nhiều cô gái tỏ tình nhất, Hoắc Kỳ Quân từng từ chối không ít lời tỏ tình của các cô gái. Đương nhiên anh cũng từng đứng lên bày tỏ với những người mình thích nhưng lại bị họ từ chối. Hầu hết người hâm mộ đều nghĩ rừng một cô gái xinh đẹp với tính cách hoàn mỹ sẽ đến dắt chàng soái ca này đi nhưng không. Hoắc Hoắc đã bất thình lình dàn dựng một màn tỏ tình lãng mạn đầy mơ mộng ngay tại sân khấu Phi thường hoàn mỹ. Cô gái may mắn nhận được tình cảm từ chàng nam thần này chính là Linh Y. Cả 2 đã tiếp tục ghi tên vào danh sách những cặp đôi cùng nắm tay nhau ra về tại Phi thường hoàn mỹ.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 9.

Cặp đôi Hoắc Kỳ Quân và Linh Y

Dù cả 2 hiện tại đang rất hạnh phúc và còn có tin đồn rằng họ sắp kết hôn nhưng cặp đôi vẫn nhận về không ít gạch đá. Về cơ bản thì cả Hoắc Hoắc lẫn Linh Y đều dành cho nhau tình cảm chân thành nên chọn đến với nhau là lẽ đương nhiên. Nhưng điều khiến cư dân mạng phản đối cặp đôi này chính là vì ngoại hình của Linh Y không hề xứng với Hoắc Hoắc. Không phải do Linh Y không đủ xinh đẹp mà là gương mặt cô giống như đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần.

Ngoài ra họ còn cho rằng cô gái với gương mặt "không thật" này có tính cách không tốt. Thái độ cư xử và đối đáp của cô với người khác rất không phải phép. Sau tất cả, Hoắc Hoắc và Linh Y vẫn đang hạnh phúc bên nhau mặc cho khán giả có nói gì đi chăng nữa. Những hình ảnh hạnh phúc, vui vẻ bên nhau vẫn được liên tục cập nhật trên trang cá nhân của cả 2. Có vậy mới thấy câu nói: "Chỉ cần yêu nhau thì thế giới có ra sao cũng chẳng liên quan đến chúng mình" là hoàn toàn chính xác.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 10.

Tuy bị chê là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Linh Y vẫn đang rất hạnh phúc bên Hoắc Hoắc, thậm chí còn sắp kết hôn

3 lần tỏ tình mới thành công nhưng vẫn chia tay vì không hợp

Nếu nói về những cô gái vì kiên trì với chàng trai mình yêu mà không tiếc quay lại Phi thường hoàn mỹ đến 2, 3 lần thì phải nhắc đến cô gái nhỏ tuổi Lâm Thư Hàm. Không quản xa xôi, cô gái này đã quay lại Phi thường hoàn mỹ đến 3 lần chỉ để tỏ tình với duy nhất một người, anh chàng soái ca lịch lãm Lý Chiêu. Thư Hàm từng được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích bởi sự kiên trì trong tình yêu này của cô. Tưởng chừng như mọi thứ đã ngã ngũ, 2 người họ cuối cùng đã có thể ở bên nhau nhưng mọi chuyện lại kết thúc theo một diễn biến khác.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 11.

Cô gái xinh xắn nhỏ tuổi Lâm Thư Hàm 3 lần đến tỏ tình với Lý Chiêu

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 12.

Nam thần Lý Chiêu cuối cùng cũng cảm động trước tình cảm và sự kiên trì của Thư Hàm

Trước đây, Lý Chiêu từng từ chối lời tỏ tình của Thư Hàm đến 2 lần. Lý do là vì khoảng cách tuổi tác giữa cô và anh không phù hợp. Thêm vào đó, Thư Hàm vẫn còn nhỏ tuổi và có phần trẻ con, anh thì đã là một người đàn ông chững chạc có sự nghiệp riêng. Vì lẽ đó nên dù rất cảm động với tình cảm chân thành của cô gái nhỏ này, Lý Chiêu vẫn một mực từ chối cô những 2 lần. Cho đến lần thứ 3 cô xuất hiện tại chương trình, việc này đã khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Một cô gái nhỏ tuổi như thế, mỏng manh như thế lại có thể không ngừng cố gắng vì tình yêu của mình mà đấu tranh. Sức chịu đựng của cô quả thực rất phi thường. Kết quả là tình cảm cô dành cho Lý Chiêu đã được anh đáp lại và cả 2 rời đi trong sự chúc phúc của khán giả cùng các nam khách mời. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng hẹn hò, họ đã chia tay vì lý do muôn thuở, không hợp nhau. Cho đến hiện tại vẫn chưa có thêm tin tức gì về cặp đôi này rằng họ đã có tình mới hay vẫn độc thân.

"Phi thường hoàn mỹ": Lý Chiêu - Thư Hàm

Cặp đôi gây sốt chia tay sau 1 tháng hẹn hò

Sau 4 năm đằng đẵng ngồi chờ tình yêu tìm đến, chàng trai Tùy Vũ Thần cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái bản lĩnh với mái tóc ngắn cá tính. Không mấy xa lạ, cô gái đủ sức dẫn Tùy Vũ Thần rời khỏi Phi thường hoàn mỹ lại chính là giám đốc công ty nơi Vũ Thần làm việc. Quen biết nhau được hơn một năm, cá tính 2 người khá trái ngược nhau. Nhưng có lẽ đây lại là lý do khiến họ cảm thấy bị cuốn hút bởi đối phương. Các fan hâm mộ của Phi thường hoàn mỹ đã vui mừng khôn xiết khi cuối cùng chàng soái ca này cũng chịu dịch chuyển khỏi ghế khách mời sau bao nhiêu năm. Tuy nhiên chỉ mới sau 1 tháng ngắn ngủi bên nhau, Tùy Vũ Thần và cô bạn gái Hàn Bân Bân đã đường ai nấy đi.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 14.

Cặp đôi Tùy Vũ Thần và Hàn Bân Bân

Điều này đã dấy lên sự nghi ngờ từ phía khán giả phải chăng việc ra về cùng Bân Bân chỉ là cái cớ để Tùy Vũ Thần có thể thuận lợi rút khỏi chương trình. Trước đây từng có một vụ việc tương tự xảy ra với nam khách mời Lưu Tái Dung. Sau khi ra về cùng cô gái đến tỏ tình với mình, Lưu Tái Dung ngay lập tức công khai biểu lộ tình cảm với một cô bạn gái khác. Tùy Vũ Thần cũng khiến cho cư dân mạng có suy nghĩ nghi ngờ giống như vậy. Tuy nhiên anh chàng Tùy Vũ Thần đã lên tiếng xác minh về việc 2 người chia tay hoàn toàn là do thật sự không hợp nhau.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 15.

Hàn Bân Bân là cô gái mạnh mẽ giàu có, lại là giám đốc công ty nơi Tùy Vũ Thần làm việc

Vũ Thần chia sẻ: "Tôi và Bân Bân đã chia tay rồi, mọi người không cần hỏi những chuyện liên quan đến hai người chúng tôi nữa, có lẽ thực sự không phù hợp, vẫn làm anh em tốt hơn, vẫn là cô gái nhỏ hợp với tôi hơn. Bân Bân rất xuất sắc, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cô ấy, sau này chúng tôi vẫn là bạn".

Có lẽ vì đã quá thân thiết với nhau nên khi trở thành tình nhân thì sẽ có những thứ khiến đối phương thấy không quen. Dù đã chia tay nhưng giữa Vũ Thần và Bân Bân vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp như trước.

Cùng bước ra từ “Phi thường hoàn mỹ” nhưng người sắp kết hôn, kẻ lại chia tay không nhìn mặt - Ảnh 16.

Tuy đã chia tay nhưng 2 người vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết

"Phi thường hoàn mỹ": Tùy Vũ Thần - Hàn Bân Bân

Chia sẻ