Cúm A/H1N1 xuất hiện trở lại

Theo Dantri,
Chia sẻ

Trở về sau chuyến du lịch tại Malaysia, chị T. liên tục bị sốt cao kèm theo các triệu chứng đau họng, sổ mũi chóng mặt. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chị T. bị cúm A/H1N1.

Đó là trường hợp của chị L.T.T (24 tuổi, ngụ tại quận 3). Sau hai ngày sốt cao liên tục, dù đã uống nhiều loại thuốc nhưng vẫn không bớt, chị T. được gia đình chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới điều trị vào ngày 8/1.

Theo điều tra bệnh sử của bác sĩ, trước khi phát bệnh, chị T. đã đi du lịch tại Malaysia. Trên chuyến đi đó, chính hướng dẫn viên của đoàn là người thường xuyên có các biểu hiện ho, hắt hơi liên tục. Trở về nhà chưa được một ngày, chị T bắt đầu lên cơn sốt, hai ngày sau diễn tiến bệnh ngày càng trở nặng nên gia đình chuyển đến bệnh viện.


Nhận định ban đầu chị T. có thể chị bị nhiễm cúm. Ngay lập tức bệnh nhân được lấy mẫu máu tiến hành xét nghiệm đồng thời chuyển đến điều trị tại phòng cách ly đặc biệt. Không nằm ngoài dự đoán, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với loại virus cúm nguy hiểm trên.

Được biết trước khi nhập viện chị T. đã trò chuyện với nhiều người trong gia đình. Để tránh virus cúm có thể lây lan rộng ra cộng đồng, những người từng tiếp xúc với bệnh nhân đang được theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe, song chưa có ai xảy ra các dấu hiệu bất thường. Sau 5 ngày điều trị tích cực, chị T. đã tương đối ổn định nên sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Sau nhiều tháng tạm lắng, cúm A/H1N1 đã quay trở lại, để có thể tự phòng bệnh cho bản thân, BS Nguyễn Thanh Trường, Trưởng khoa Nhiễm D, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới khuyến cáo: “ Mọi người nên ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để tăng sức đề kháng của cơ thể. Cần phải tiêm phòng cảm cúm để tránh những bệnh cúm theo mùa, tránh tiếp xúc với người đang bị ho, hắt hơi, sổ mũi,... Luôn rửa tay bằng xà phòng hoặt nước sát khuẩn thông thường, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ thoáng mát.”
Chia sẻ