Cúm A/H1N1 và “chuyện ấy”

,
Chia sẻ

Lời khuyên nên duy trì khoảng cách 1m sẽ khiến các cặp đôi không muốn ngủ chung với nhau.

Nỗi lo sợ có thể “dính” cúm không chỉ khiến mọi người thận trọng hơn khi tiếp xúc với người khác mà ngay cả các cặp đôi cũng giữ khoảng cách với nhau, thậm chí trên giường ngủ. Điều họ lo sợ nhất là việc nhiễm cúm có thể lây lan một ngày trước khi triệu chứng của bệnh xuất hiện. Chính vì thế, các cặp vợ chồng sợ ân ái và gần gũi nhau để hạn chế nguy cơ lây bệnh. 

Khi một thành viên trong gia đình có những triệu chứng của cúm (ho, đau họng, đau người, đau đầu, mệt mỏi và bị rùng mình vì lạnh, hoặc nôn và tiêu chảy) thì tất cả các thành viên còn lại sẽ thấy lo sợ họ có thể bị lây bệnh bất kỳ lúc nào. 
 
Lời khuyên nên duy trì khoảng cách 1m sẽ khiến các cặp đôi không muốn ngủ chung với nhau. Chuyện chăn gối vốn đòi hỏi sự gần gũi về thể xác và giờ đây điều đó đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch cúm. Bên cạnh đó, mọi người cũng lo sợ việc hôn nhau có thể làm tăng nguy cơ lây bệnh và nên tránh khi một trong hai người có dấu hiệu bị cúm.
 

Cúm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống chăn gối giữa các cặp vợ chồng mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác. Các cặp đôi hoãn các buổi hẹn hò, các bữa trưa và đi xem phim cùng nhau, các bữa tiệc tối, các buổi tụ tập với bạn bè và các hoạt động xã hội… Ngay cả ngày ra mắt bộ phim cũng bị hoãn vì dịch cúm. 

Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh và khi mắc bệnh thì “cẩn tắc vô áy náy”. Các chuyên gia khuyến cáo rằng “yêu” khi đang ốm sẽ khiến cơ thể mất dần sức đề kháng. Do “chuyện yêu” đốt cháy nhiều năng lượng, thêm vào đó là cơ thể đang mệt mỏi sẽ khó phục hồi hơn. Không chỉ riêng nam giới mà nữ giới cũng như vậy. 

Vì thế, nếu có triệu chứng bị cúm, bạn nên cách ly khỏi bạn đời trong 7-10 ngày. Bên cạnh đó, nếu một trong hai người đang uống thuốc điều trị cúm (bất kỳ loại cúm nào) thì không nên quan hệ tình dục. Những phụ nữ mang thai có nguy cơ bị biến chứng từ cúm trong khi cúm A/H1N1 lại không có vacxin. Bên cạnh đó, trong trường hợp có dịch bệnh, các bạn cũng nên tránh các buổi tụ tập với bạn bè mà nên ở nhà bởi sốt cao có thể gây ra việc xảy thai. Hãy đến gặp bác sỹ ngay lập tức nếu nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào được nói đến ở trên và nhớ hãy tuyệt đối tránh xa các bữa tiệc tùng và tụ tập cho đến khi bạn cảm thấy khỏe hơn. 

Thụy Vân
(Tổng hợp)
Chia sẻ