Công nghệ sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả bằng xô, thùng

Anh Tuấn, Phùng Định,
Chia sẻ

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả quy mô cực lớn vừa bị Đội Quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với cơ quan công an triệt phá.

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đều có thể tác động tới sức khỏe của người sử dụng. Chính vì thế nếu các sản phẩm này bị làm giả sẽ là lợi bất cập hại. Một cơ sở sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả với quy mô cực lớn vừa bị Đội Quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với cơ quan công an triệt phá. Với số tang vật bị thu giữ ước tính lên đến gần 40 tấn hàng.

Được dán nhãn sản xuất tại nước Anh, nhưng thực chất, đây mới là nơi ra lò của những chai mỹ phẩm này - một trang trại chăn nuôi tại tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Với dây chuyền dán nhãn đã được tự động, nếu không bị cơ quan chức năng triệt phá - thì mỗi ngày cả ngàn chai mỹ phẩm giả có thể bị tuồn ra thị trường. Đại diện đơn vị phân phối mỹ phẩm chính hãng cũng xác nhận số sản phẩm trên chắc chắn là giả bởi đây là mặt hàng vốn được nhập khẩu độc quyền.

Vì là hàng giả, nhập vào rẻ nên nhiều đại lý dù bán ra với giá thấp hơn hàng chính hãng vài chục ngàn đồng một chai nhưng mỗi chai vẫn có lãi khoảng 4 lần giá thành. Điều này khiến cho đơn vị phân phối chính hãng điêu đứng vì hàng giả.

Trước thực trạng công nghệ sản xuất hàng giả ngày càng giống hệt hàng thật - đơn vị này đã thực hiện dán hẳn 3 lớp tem. Ngoài 2 tem niêm phong thì tem chống hàng giả có 2 mã QR có chức năng truy xuất nguồn gốc và xác thực hàng chính hãng để dễ nhận diện.

Dung dịch vệ sinh nhưng lại được ra lò trong điều kiện và công nghệ mất vệ sinh, chỉ với xô và thùng cáu bẩn. Dụng cụ pha trộn nguyên liệu cũng đã rỉ sét. Vô số hóa chất, phụ gia, hương liệu trôi nổi không rõ nguồn gốc - dùng làm nguyên liệu cũng đã bị thu giữ. Cũng tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng loạt mỹ phẩm, thực phẩm chức năng khác dạng kem, viên nang như vitamin E, omega 3, tế bào gốc… được ghi nhãn sản xuất tại Úc, Canada, với số lượng hàng thành phẩm tính bằng tấn.

Để che giấu hành vi làm hàng giả, cơ sở này lúc nào cũng đóng cửa, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chỉ mở cửa trong đêm khi chuyển nguyên liệu về và xuất hàng đi tiêu thụ. Đây được coi là vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn nhất trên địa bàn Hà Nội bị phát hiện trong 5 năm trở lại đây.

Chia sẻ