Công an điều tra thông tin hai thanh niên trùm kín đầu em bé chở đi trên đường

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sự việc hai thanh niên đi xe máy trùm chiếc áo che kín hai đứa trẻ với biểu hiện nghi vấn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang xôn xao nghi án về hai thanh niên đi trên xe máy mang BKS ở Bắc Giang trùm kín đầu hai em bé rồi chở đi trên đường với biểu hiện đáng nghi là bắt cóc trẻ em . Người chia sẻ câu chuyện này là facebooker Nguyen Thu Hong. Cụ thể câu chuyện có nội dung: “Khoảng 4h chiều ngày hôm nay (Chủ Nhật -29/5/2016) tôi đi về trên đường Láng Hòa Lạc (chiều về HN). Đoạn đường gần Thiên Đường Bảo Sơn, có gặp 2 thanh niên trẻ khoảng 25-30 tuổi. Phóng xe với tốc độ 60km/h. Trên xe có chở em bé (bịt kín đầu em bé )”.

Đi song song khoảng 5-6 phút, tôi thấy rất lạ vì thời gian đó rất nắng .Tôi và 1 người bạn gái vì xe sắp hết xăng nên chỉ kịp phóng xe theo hỏi 1 câu: " Tại sao chùm kín mặt em bé thế kia ? Làm như vậy sao bé thở nổi..." .

Chủ tài khoản miêu tả tiếp: “Tôi nhìn sang thấy thanh niên lái xe có vẻ hoảng hốt, còn thanh niên ngồi sau có hất áo lên (ý muốn nói bé vẫn thở được ). Tôi giật mình vì không phải là 1 bé mà là 2 bé, khoảng 3-4 tuổi (không thể nhìn rõ mặt ), không thấy động đậy tí nào cả.

Tôi rất nghi ngờ đây là 1 vụ bắt cóc trẻ em. Vì sau câu hỏi đó họ phóng xe nhanh hơn. Vì chúng tôi là phụ nữ và xe lại gần hết xăng nên tôi có nhờ 1 thanh niên đi xe Spacy màu trắng phóng đuổi theo họ.Tôi ngồi sau chỉ kịp chụp hình cố lấy được biển số xe ( Biển Bắc Giang 98.B1-010.XX)".

bắt cóc

Hình ảnh đang được lan truyền rất nhiều trên các trang mạng xã hội

Theo người đăng tải thông tin, ngay sau đó ít phút người này đã gọi điện thoại vào đường dây nóng cho một số đơn vị để báo tin tội phạm. Tuy nhiên các đường dây nóng này đều không thể liên lạc được. Vì vậy khi về đến nhà cô đã đăng tải lên mạng xã hội để giúp cho những gia đình nào có con là nạn nhân và cảnh báo mọi người dân.

Ngay sau khi câu chuyện trên được đăng tải trên mạng xã hội facebook đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người và nhận được hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Trong đó, có rất nhiều những bình luận tỏ ra lo lắng, sợ hãi về việc có trẻ nhỏ và sợ con em mình bị bắt cóc. 

bắt cóc
Đoạn đường Láng Hòa Lạc - nơi được cho là người đăng tải thông tin phát hiện sự việc

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người chỉ ra những điểm bất thường trong câu chuyện trên và cho rằng đây chỉ là do người viết tự bịa ra để câu like và lượt share trên facebook.

Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng sự “nhiệt tình” của chủ nhân đăng tải thông tin và chụp lại hình ảnh trên nếu không có sự chắc chắn và xác minh cụ thể, thì vô tình đã khiến cho dư luận bàn tán và gây hoang mang.

Kiểm tra thông tin chủ sở hữu xe máy

Liên quan đến thông tin trên, ngày 30/5 chúng tôi đã liên hệ với một số lực lượng chức năng thuộc địa bàn khu vực đoạn đường gần Thiên Đường Bảo Sơn (nơi chủ tài khoản phát hiện sự việc). 

Tuy nhiên các đơn vị ở đây đều khẳng định chưa nhận được thông tin và cũng chưa tiếp nhận thông tin nào liên quan đến vụ bắt cóc nào. Đặc biệt trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn này cũng không có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Về hai thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS tỉnh Bắc Giang, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc công an Tỉnh Bắc Giang, đã yêu cầu gửi thông số biển kiểm soát xe máy. Ông cho biết thêm: “Tôi sẽ cho cán bộ kiểm tra thông tin chủ sở hữu phương tiện. Đồng thời chúng tôi tiếp tục theo dõi thông tin xem có ai là nạn nhân liên quan đến sự việc như vậy không…”.

Chia sẻ