Nếu người con gái còn lại có mặt trên hiện trường không có ý định thực hiện hành vi đốt nhà, đã ngăn cản đối tượng thực hiện hành vi đốt nhà thì người này sẽ không bị xử lý hình sự.
Vụ việc đã được khởi tố để điều tra, người có hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, còn tồn tại một vấn đề đau lòng không kém, đó là sự khổ tâm của những đứa trẻ - con của những người phạm tội.
Qua những vụ việc mâu thuẫn gia đình xảy ra trong thời gian gần đây, điển hình là vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên, chuyên gia cho rằng tình trạng này báo hiệu những điều bất thường về đạo đức xã hội.
Con trai bà Đ. cho biết, sau khi bà Đ. tỉnh, bà đã khóc rất nhiều, trách giận cách hành xử của 3 người con gái đã mang xăng đến đốt nhà khiến mấy mẹ con bị bỏng.
Theo lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia, 3 nạn nhân trong vụ việc con gái mang xăng đốt nhà mẹ vẫn đang trong tình trạng xấu, trong đó người mẹ bị rất nặng, hơn 60% cơ thể.
Theo luật sư, những vụ việc như vậy thường để lại dư âm rất buồn, cho thấy lòng tham, lợi ích kinh tế, sự đố kỵ nhiều khi đã lấn át, làm mất đi tình cảm gia đình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự 3 cô con gái phóng xăng đốt nhà mẹ đẻ tội Giết người, theo quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.