Con gái bị cáo Trần Thị Hiền gục xuống bàn khóc nức nở khi nghe mẹ bị tuyên án 20 năm tù

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Nghe mẹ bị tuyên án 20 năm tù, con gái đầu của bị cáo Trần Thị Hiền khóc nức nở, gục xuống bàn liên tục nói "mẹ tôi bị oan mà".

Ngày 27/11 toà án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Hiền cùng 4 đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma tuý. 

Chiều cùng ngày, dưới phòng xét xử nghe tin mẹ bị tuyên 20 năm tù, chị Cao Thảo L. (con gái bị cáo Trần Thị Hiền) đã bật khóc, gục xuống bàn. Giây phút sau khi nghe toà tuyên án, chứng kiến mẹ của mình phải chịu mức án 20 năm tù giam, chị L. khóc lớn, liên tục nói “Mẹ tôi bị oan mà, chứng cứ như vậy rồi sao còn kết tội mẹ tôi” khi thấy mẹ mình bị còng tay, áp giải ra xe chở tội phạm.

Con gái bị cáo Hiền gục xuống bàn khóc nức nở khi nghe mẹ bị tuyên án 20 năm tù - Ảnh 1.

Con gái lớn của bị cáo Trần Thị Hiền bật khóc sau khi nghe tuyên án.

Theo lời chị L. từ ngày em gái chị mất, mẹ chị vào tù, cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn, mọi công việc đều bỏ bê.

Cũng theo lời con gái lớn bà Hiền, từ khi bà Hiền bị tạm giam đến nay gia đình chỉ gửi đồ đến rồi có người đưa vào trong cho mẹ chị. Còn lại gia đình không ai được vào thăm nên không biết tình hình sức khỏe của mẹ chị như thế nào.

Con gái bị cáo Hiền gục xuống bàn khóc nức nở khi nghe mẹ bị tuyên án 20 năm tù - Ảnh 2.

Người thân động viên chị L., con gái bị cáo Hiền.

Cạnh đó, ông Cao Văn Hường (chồng bị cáo Hiền) trong khi tham dự phiên toà xét xử vợ mình, luôn hướng mắt nhìn lên chỗ vợ. Ông cho biết từ ngày vợ bị bắt, con gái mất, gia đình ông rất mệt mỏi, đau khổ.

Trải qua một ngày xét xử, qua các chứng cứ, tài liệu, lời khai của các bị cáo, toà án tỉnh Điện Biên đã công bố bản án đối với 5 bị cáo trên. Tòa cấp sơ thẩm đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, HĐXX của TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt bị cáo Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Riêng bị cáo Vì Văn Toán còn bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị cáo Toán phải chấp hành cho cả hai tội danh là tù chung thân. Hai bị cáo Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền bị tuyên phạt mức án 20 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố

Trong ngày xét xử hôm nay bà Hiền liên tục quay đầu hướng về chồng và con, khóc nức nở. Bà Hiền trấn an chồng và con gái cố gắng chăm sóc sức khoẻ.

Chia sẻ